Saturday, April 20, 2024

Đối đầu Trung Quốc, Nhật tái lập đơn vị Thủy Quân Lục Chiến

TOKYO, Nhật (NV) – Chính phủ Nhật hôm Thứ Bảy tái thành lập một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến, lần đầu tiên kể từ Đệ Nhị Thế Chiến tới nay.

Đơn vị này được huấn luyện để chống lại các cuộc đổ bộ của địch quân vào các đảo do Nhật kiểm soát trong vùng Biển Hoa Đông, nơi Tokyo cảm thấy dễ bị Bắc Kinh tấn công.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay trong buổi lễ được tổ chức tại một căn cứ quân sự gần Sasebo trên đảo Kyushu, khoảng 1,500 quân nhân thuộc Lữ Đoàn Đổ Bộ Phản Ứng Nhanh (ARDB) của Nhật đã tập trung để nghe Thứ Trưởng Quốc Phòng Tomohiro Yamamoto ra lệnh tái hoạt động.

Việc tái thành lập lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến này là điều gây tranh cãi trong dư luận Nhật vì các đơn vị có khả năng đổ bộ có thể được dùng vào việc biểu dương sức mạnh quân sự, và có thể bị coi là để đe dọa các quốc gia láng giềng.

Lữ đoàn tái thành lập này là đơn vị mới nhất trong nỗ lực tăng cường lực lượng chiến đấu ở biển của Nhật, gồm các hàng không mẫu hạm chở trực thăng và các tàu đổ bộ tấn công, cùng là các phi cơ vận tải lên thẳng loại Osprey và thiết vận xa lội nước, nhằm đối phó với tham vọng bành trướng quân sự của Trung Quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Canada: 2 xe đụng nhau, 14 người trong đội khúc côn cầu chết

MỚI CẬP NHẬT