Friday, April 19, 2024

Đội mũ chỏm Do Thái là điều ‘rất nguy hiểm’ ở Đức

BERLIN, Đức (AP) — Một thanh niên 19 tuổi, người Syria tị nạn chính trị tại Đức, vừa tự ra trình diện cảnh sát sau khi đánh đập một người đàn ông đội mũ chỏm, kiểu của người Do Thái, tại Berlin, đã gây sự phẫn nộ khắp nước Đức.

Phát ngôn viên cảnh sát Windrid Wenzel cho hay người thanh niên Syria này đi cùng với luật sư tới một bót cảnh sát hôm Thứ Năm.

Nạn nhân, một người Do Thái gốc Ả Rập, 21 tuổi, đã ghi lại cuộc tấn công hôm Thứ Ba trên video.

Đoạn video này nhanh chóng được phổ biến khắp nơi và mở lại cuộc tranh luận về tình trạng bài Do Thái đang lớn mạnh ở Đức. Ngay cả Thủ Tướng Angela Merkel cũng mạnh mẽ lên án việc việc này.

Đoạn video cho thấy kẻ tấn công dùng giây lưng vụt tới tấp vào người Do Thái kia, trong khi la lớn “Yehudi!” nghĩa là Do Thái theo tiếng Ả Rập.

Nạn nhân, Adam Armoush, cho hay anh ta không theo Do Thái Giáo, nhưng đội mũ chỏm để xem như thế nào vì không tin lời một người bạn khi cho biết rằng đội mũ chỏm (loại mũ tròn nhỏ, không có lưỡi trai, đội trên chỏm đầu), ra nơi công cộng là điều rất nguy hiểm ở Đức. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 19 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT