Thursday, March 28, 2024

Động đất ngoài khơi Fukushima, Nhật báo động sóng thần

TOKYO, Nhật (AP) – Cư dân vùng duyên hải Đông Bắc nước Nhật hôm Thứ Ba được lệnh di chuyển lên vùng cao sau khi xảy ra một trận động đất với cường độ 7.3 ở ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Cơ Quan Khí Tượng Nhật đưa ra cảnh báo, sóng có thể cao đến 3 mét ở Fukushima, và khuyến cáo về sóng thần áp dụng đối với hầu hết vùng duyên hải Đông Bắc nước Nhật, nơi thuộc Thái Bình Dương.

Sóng cao chừng một mét được ghi nhận khoảng một giờ sau khi động đất xảy ra lúc 6 giờ sáng.

Tỉnh Fukushima là nơi có nhà máy điện nguyên tử bị một đợt sóng thần khổng lồ phá hư, tiếp sau cơn địa chấn ở ngoài khơi hồi năm 2011.

Giới thẩm quyền nhà máy cho biết không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau trận động đất vào sáng Thứ Hai.

Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ ghi nhận cơn địa chấn có cường độ 6.9, ở độ sâu 10 cây số, làm rung chuyển tận thành phố Tokyo, nơi cách tâm chấn chừng 240 cây số về hướng Tây Nam.

Mời độc giả xem video Xe lửa trật đường rầy, 115 người chết ở Ấn Độ

Cơ quan truyền thanh NHK kêu gọi người dân di tản ngay lập tức, và không quên nhắc nhở họ về sự tàn phá của trận động đất năm 2011 với 18,000 người chết.

Chưa có báo cáo về thiệt hại vật chất hay sinh mạng nào về trận động đất hôm Thứ Hai. (TP)

MỚI CẬP NHẬT