Thursday, April 18, 2024

Động đất 6.1 gần Osaka, 3 người chết, hàng trăm người bị thương

TOKYO, Nhật (AP) — Một trận động đất lớn đã xảy ra ở vùng Tây nước Nhật hôm Thứ Hai ngày 18 Tháng Sáu gần Osaka, thành phố thương mại lớn thứ nhì ở quốc gia này, làm thiệt mạng ba người và khiến hàng trăm người khác bị thương, đồng thời cũng khiến nhiều bức tường đổ sụp và gây ra các đám cháy.

Trận động đất ở mức 6.1 Richter xảy ra vào lúc sáng sớm Thứ Hai, giờ địa phương, gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà và khiến nhiều nơi bị mất điện, nước và khí đốt.

Các chuyến bay ra vào Osaka cũng bị hủy bỏ và hệ thống giao thông bị tê liệt hầu như cả ngày.

Tới chiều tối, các chuyến xe lửa tốc hành và hệ thống xe lửa địa phương bắt đầu hoạt động trở lại, với hàng dài người ở các trạm xe chờ đến lượt lên xe về nhà. Trong khi đó, cũng có nhiều người quyết định đi bộ, với hàng đoàn người đi trên phố và qua các cây cầu.

Một số người lại chọn giải pháp đến ở các trung tâm tạm trú gần nơi làm việc, thay vì đi về nhà.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình NHK cho thấy nhiều người đàn ông đeo cà vạt, cầm cặp đựng giấy tờ, ngồi trên sàn sân vận động tại một trường trung học ở thành phố Ibaraki, nơi cũng có một số gia đình đến ở tạm.

Theo nguồn tin từ giới hữu trách thì có một bé gái 9 tuổi chết ở trường khi bị bức tường đổ sập lên người. Ngoài ra cũng có hai người đàn ông khác, tuổi ngoài 80,  thiệt mạng trong vụ động đất vì tường đổ và bị kệ sách rơi vào người.

Cơ quan điều hành hỏa hoạn và thiên tai Nhật nói có 307 người được chăm sóc tại các bệnh viện vì thương tích do động đất gây ra. Phần lớn người bị thương là ở Osaka.

Quân đội Nhật hiện đang tham gia nỗ lực cứu trợ và dùng các xe bồn để đưa nước uống đến cho cư dân vùng thiên tai. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT