Friday, March 29, 2024

Đốt hình nhà vua, 6 thiếu niên Thái Lan bị án tù nặng nề

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Năm thiếu niên Thái Lan vừa bị bản án hơn 3 năm tù, trong khi một thanh niên 20 tuổi khác bị bản án 11 năm rưỡi do đốt các bức hình chân dung nhà vua, theo lời luật sư của họ hôm Thứ Tư.

Thái Lan là một trong những nơi có luật chống xúc phạm hoàng gia khắt khe nhất thế giới, và tất cả mọi hành động bị coi là vi phạm, dù là nhỏ nhặt, cũng có thể dẫn đến các hình phạt nặng nề.

Sáu người trẻ này bị bắt hồi Tháng Năm 2017 tại tỉnh Khon Kaen, nằm về phía Đông Bắc Thái Lan, sau khi bị tố cáo là hủy hoại các bức hình chân dung của nhà vua.

Một phát ngôn viên của hiệp hội luật sư bảo vệ nhân quyền TLHR cho báo chí hay rằng những người này bị truy tố tội xúc phạm hoàng gia, đồng lõa phạm pháp và phá hủy tài sản.

Các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế trong thời gian qua từng nhiều lần tố cáo rằng chính quyền quân sự hiện nay ở Thái Lan đang sử dụng luật này để đàn áp phía đối lập, ngăn cản tự do phát biểu của thành phần chống chế độ. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT