Friday, April 19, 2024

Du khách Trung Quốc vặt lông đuôi công trong sở thú

DƯƠNG CHÂU, Trung Quốc (NV) – Các du khách mới đây đã vặt trụi lông đuôi của bốn con công tại một sở thú ở vùng Đông Trung Quốc, theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP).

Đây là vụ thứ nhì xảy ra ở sở thú Liwan tại thành phố Yangzhou (Dương Châu), thuộc tỉnh Jiangsu (Giang Tô), trong năm nay.

Bản tin của SCMP nói rằng khi giới hữu trách tới nơi vẫn còn thấy các vết máu vương vãi dưới đất.

Các hình ảnh được phổ biến trên trang mạng xã hội cho thấy những chiếc lông đuôi dài đẹp mắt của con công đã bị vặt mất.

Giới chức sở thú Liwan nói rằng cần có một thời gian lông đuôi của các con công mới mọc lại được vì thường khởi sự hồi Tháng Mười Một và chấm dứt vào Tháng Ba hay Tháng Tư năm sau đó.

Con công bị vặt lông đuôi. (Hình: Facebook)

Sau một vụ vặt lông công tương tự hồi đầu năm nay, sở thú Liwan ngưng không cho du khách vào nơi nuôi công. Một nhân viên sở thú cũng được giao nhiệm vụ trông chừng và thường trực phát băng ghi âm khuyến cáo du khách chớ chọc phá các con công này.

Du khách Trung Quốc cũng từng nhổ lông đuôi công tại sở thú Bắc Kinh để ‘đem về làm kỷ niệm’.

Nguồn tin SCMP không cho biết là các con công ở sở thú Liwan có bị thương tích hay không.

Vào năm 2016, hai con công ở vườn thú Vân Nam đã chết sau khi bị du khách rượt đuổi, túm lấy để chụp hình và sau đó nhổ lông của chúng.

Chỉ mới tuần qua, du khách tại sở thú ở Phúc Kiến ném gạch đá vào một con kangaroo để buộc nó phải nhảy né tránh và sau đó con vật khốn khổ này chết vì các vết thương, cũng theo SCMP. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 1 Tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT