Wednesday, April 24, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi ưu tiên vaccine cho người nghèo, dễ gặp nguy hiểm

VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis trong Thông Điệp Ngày Giáng Sinh đã kêu gọi giới hữu trách hãy cung cấp vaccine cho tất cả mọi người, và cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên phải dành cho những người dễ gặp nguy hiểm và nghèo khó nhất.

Đức Giáo Hoàng Francis phát biểu: “Vaccine là cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ gặp nguy hiểm nhất và người nghèo nhất.” Đức Giáo Hoàng cũng gọi vaccine ngừa COVID-19 là “tia hy vọng” của thế giới.

Đức Giáo Hoàng Francis (giữa) đọc bài thông điệp Urbi et Orbi vào Ngày Giáng Sinh. (Hình: Vatican Media via AP)

“Chúng ta không thể để tinh thần quốc gia chủ nghĩa khép kín ngăn cản không cho chúng ta sống như một gia đình nhân loại thực sự,” Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi giới lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, giới doanh gia và các tổ chức quốc tế hãy “khuyến khích có sự hợp tác, thay vì là cạnh tranh, để tìm một giải pháp cho tất cả mọi người.”

Do đang có sự bùng phát mạnh mẽ của tình trạng lây lan COVID-19 ở Ý, Đức Giáo Hoàng Francis không đọc bài diễn văn Ngày Giáng Sinh “Urbi et Orbi” (cho thành phố Rome và cho thế giới) tại Quảng Trường Thánh Phêrô như mọi năm, mà đọc trong phòng họp của dinh Tông Tòa Apostolic Palace ở Vatican.

Thường mọi năm sẽ có hàng chục ngàn tín đồ và du khách đứng chật Quảng Trường Thánh Phêrô để được Đức Giáo Hoàng ban phép lành và lắng nghe thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, chính phủ Ý đã phải đưa ra các biện pháp giới hạn trong thời gian lễ cuối năm do có tình trạng lây lan COVID-19 đang rất mạnh mẽ, chỉ cho phép người dân ra khỏi nhà với các lý do cần thiết như đi làm, đi khám bệnh, thăm thân nhân ở gần đó hay đi tập thể dục gần nhà.

Những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến đời sống con người đã được Đức Giáo Hoàng nhiều lần nhắc đến trong thông điệp: “Vào giai đoạn này của lịch sử, khi mà cuộc khủng hoảng môi sinh, tình hình kinh tế khó khăn và bất công xã hội, đang bị đại dịch COVID-19 làm trầm trọng hơn, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận rằng tất cả đều là anh chị em với nhau.”

Quảng Trường Thánh Phêrô vắng lặng do đại dịch COVID-19. (Hình: AP Photo/Gregorio Borgia)

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng phải có sự thương cảm đến mọi người quanh mình “Dù rằng họ không trong gia đình của tôi, trong dân tộc tôi hay trong tôn giáo của tôi.”

Đức Giáo Hoàng Francis cầu nguyện rằng ngày ra đời của Đức Chúa Giêsu sẽ khuyến khích mọi người có lòng hào hiệp để hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ, gồm cả “những người đang vất vả đối phó với ảnh hưởng kinh tế của đại dịch và các phụ nữ phải chịu đựng tình trạng bạo hành gia đình trong những tháng bị cô lập trong nhà.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT