Thursday, April 18, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis sẽ đến UAE vào năm 2019

ABU DHABI, United Arab Emirates (NV) – Vatican công bố hôm Thứ Năm, 6 Tháng Mười Hai, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ đến thăm thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates, UAE) vào năm 2019.

Theo UPI, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Abu Dhabi từ ngày 3 đến 5 Tháng Hai vì một cuộc gặp gỡ hòa hợp tôn giáo. Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ đến quốc gia này vì được Thái Tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mời.

Đức Giáo Hoàng Francis sẽ là người giữ chức vụ này đầu tiên đến UAE và đây là lần thứ bảy mà ngài đến một quốc gia theo Hồi Giáo.

Theo Vatican, mục đích của chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francis là hòa bình và hòa hợp tôn giáo.

Thái Tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ghi trên Twitter cho biết ông rất hân hạnh đón Đức Giáo Hoàng và cho rằng ngài là biểu tượng của hòa bình và sự gắn bó giữa con người với nhau.

“Chúng tôi rất trông đợi chuyến viếng thăm mang tính lịch sử này. Chúng tôi muốn có nhiều cơ hội để trò chuyện và tạo ra hòa bình giữa con người với nhau,” thái tử viết. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT