Thursday, April 18, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis: Sống lành mạnh, không bán thuốc lá trong Vatican

VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis mới đây vừa yêu cầu không bán thuốc lá trong Vatican để là một khuôn mẫu điển hình cho lối sống lành mạnh.

“Đức Thánh Cha quyết định là Vatican sẽ ngưng bán thuốc lá cho nhân viên từ năm 2018 tới đây,” theo bản thông cáo của Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Năm.

“Lý do của điều này rất giản dị: Đức Thánh Cha không thể góp phần vào một hành động rõ ràng gây nguy hại cho sức khỏe mọi người,” bản thông cáo cho biết, nói thêm rằng việc hút thuốc cướp đi mạng sống của hơn 7 triệu người mỗi năm, theo ước tính của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, bản tin AFP cho hay.

“Tuy việc bán thuốc lá cho nhân viên và người nghỉ hưu tại Vatican với giá hạ là một nguồn tài chánh của Tòa Thánh, không một nguồn lợi nào có thể được coi là chính đáng nếu gây nguy hiểm cho mạng sống con người,” theo bản thông cáo.

Đức Giáo Hoàng Francis, người chỉ có một lá phổi, không hề hút thuốc.

Cửa tiệm bán hàng miễn thuế ở Vatican được mở ra năm 2003 ở nơi từng là nhà ga của nơi này. Ngày nay, cửa tiệm này bán đủ mặt hàng, từ rượu, thuốc lá, cho đến các túi xách hàng hiệu, giầy, và máy truyền hình, theo bản tin AFP.

Chỉ có những người có thẻ nhân viên đang làm việc hay nghỉ hưu của Vatican mới có thể vào mua hàng trong khu vực Tòa Thánh. Nhiều người mua hàng, thực phẩm và ngay cả nhiên liệu giùm bạn bè ở bên ngoài vòng tường bao bọc nơi đây, cũng theo AFP. (V.Giang)

Uber hy vọng sẽ đưa đón khách hàng bằng “taxi bay”

MỚI CẬP NHẬT