Thursday, April 18, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis: Thánh Lễ là lúc cầu nguyện, không phải để chụp hình

VATICAN (NV) –  Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư có lời nhắn nhủ các khách hành hương cũng như các linh mục và giám mục rằng tham dự thánh lễ là để cầu nguyện chứ không phải là cơ hội để chụp hình.

“Khi người tu sĩ hướng dẫn buổi cầu nguyện kêu gọi ‘dâng trái tim của chúng ta lên’, ông ta đâu có nói ‘đưa máy điện thoại di động lên để chụp hình,’” Đức Giáo Hoàng Francis nhắc nhở những người đến dự thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

“Điều đáng buồn là khi tôi đang cử hành thánh lễ nơi đây hay ở bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, tôi đều nhìn thấy rất nhiều điện thoại di động đưa lên, không chỉ từ các giáo dân, mà còn từ các linh mục và giám mục nữa. Xin đừng làm vậy!”

Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay 80 tuổi và là người gốc Á Căn Đình, không xa lạ gì với thế giới của mạng xã hội, vì ngài có hơn 14 triệu người theo dõi chỉ riêng trên trang Twitter bằng tiếng Anh, và cũng thường đồng ý đứng chụp hình ‘selfie’ với các giới hành hương trẻ tuổi yêu mến ngài, bản tin AFP cho hay.

Nhưng Ngài lại có vẻ nghiêm ngặt hơn việc dùng điện thoại di động.

Hồi Tháng Hai, Ngài nói với người trẻ là đừng dùng điện thoại ở bàn ăn với gia đình, và cũng cảnh cáo rằng việc không còn nói chuyện trực tiếp với nhau có thể tạo ra những hậu quả trầm trọng cho xã hội con người, ngay cả đưa đến chiến tranh.

Ngài gọi internet, mạng xã hội và gửi text là “món quà của Chúa” nếu được sử dụng một cách khôn ngoan. Thế nhưng Ngài cũng tìm cách thuyết phục giới trẻ ngày nay thay thế điện thoại di động của họ bằng cuốn Thánh Kinh bỏ túi, cũng theo AFP.

Ngài nói rằng hãy bỏ thói quen liên tục rút điện thoại ra xem có ai nhắn gửi gì không, thay vào đó nên tham khảo cuốn Thánh Kinh bỏ túi của mình thường xuyên hơn. (V.Giang)

Hình chụp voi bị đốt cháy được trao giải thưởng “Ảnh Thú Hoang”

MỚI CẬP NHẬT