Thursday, March 28, 2024

Đức Giáo Hoàng gặp hồng y người Pháp bị cáo buộc che chở ấu dâm

PARIS, Pháp (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Năm gặp Hồng Y Pháp Philippe Barbarin, người đang chờ ngày ra tòa về các cáo buộc cho rằng ông che chở cho một linh mục phạm tội ấu dâm trong giáo phận mình.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francis gặp Hồng Y Barbarin, người cai quản Giáo Phận Lyon, tại Tòa Thánh Vatican, kể từ khi vị này được thông báo phải xuất hiện trước tòa trong vụ án liên hệ tới việc Linh Mục Bernard Preynat xâm phạm tính dục các hướng đạo sinh trong thập niên 1980.

Hồng Y Barbarin, năm nay 66 tuổi, có thể bị tù nếu bị coi là không nhanh chóng có hành động đối phó khi một trong các nạn nhân của Linh Mục Preynat báo với giáo phận năm 2014.

Tuy nhiên, Hồng Y Barbarin, một trong những khuôn mặt sáng giá của Giáo Hội Công Giáo Pháp, để linh mục này tại vị thêm mấy tháng nữa, AFP cho hay.

Hồng Y Barbarin nói rằng ông không có ý định che chở cho Linh Mục Preynat mà chỉ vì không biết giải quyết thế nào trước sự việc xảy ra hơn hai thập niên trước.

Tuy nhiên, sau khi nói lúc đầu là chỉ biết sự việc từ năm 2014, Hồng Y Barbarin vào năm 2016 công nhận rằng ông có nghe một số cáo buộc về Linh Mục Preynat từ một thập niên trước, cũng theo AFP. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Dân tộc Karen – Người cổ dài ở Thái Lan”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT