Friday, April 19, 2024

Đức phá vỡ âm mưu tấn công cuộc thi chạy bộ ở Berlin

BERLIN, Đức (NV) – Cảnh sát Đức cho hay đã phá vỡ một âm mưu tấn công bằng dao trong cuộc thi chạy bộ có tên “Berlin Half Marathon” hôm Chủ Nhật.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay cảnh sát thành phố Berlin nói rằng có sáu người bị bắt giữ tiếp theo các cuộc lục soát một số nơi trong thành phố, trước khi có cuộc chạy bộ, vì có liên hệ với âm mưu tấn công.

“Có sáu nghi can, tuổi từ 18 tới 21, bị bắt trong âm mưu tấn công vào cuộc thi chạy bộ này,” nguồn tin cảnh sát Đức cho biết.

Tờ báo Die Welt ở Đức cho hay rằng nghi can chính trong vụ này có hai con dao được mài sắc và anh ta dự trù sẽ dùng để giết những người tham dự cuộc chạy đua.

Nghi can này cũng được cho hay là quen biết Anis Amri, 24 tuổi, người gốc Tunisia, kẻ bị cảnh sát bắn chết sau khi lái chiếc xe đâm vào một chợ ở Berlin thời gian lễ Giáng Sinh khiến 12 người chết năm 2016, cũng theo UPI.

Nghi can bị theo dõi từ hai tuần trước đây sau khi có thông báo từ một cơ quan tình báo ngoại quốc về âm mưu tấn công.

Có khoảng 32,000 người tham dự cuộc chạy Berlin Half Marathon này. (V.Giang)

Lufthansa hủy hàng loạt chuyến bay, 90,000 hành khách bị ảnh hưởng

MỚI CẬP NHẬT