Friday, March 29, 2024

Em bé Trung Quốc chào đời ở Lào, 4 năm sau khi cha mẹ chết

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một phụ nữ đẻ thuê vừa cho ra đời một đứa bé trai ở Trung Quốc, bốn năm sau khi cha mẹ em này chết trong một tai nạn xe hơi, theo nguồn tin từ giới truyền thông địa phương.

Cả hai vợ chồng quá cố đã điều trị để có thể có con trước khi gặp tai nạn năm 2013.

Cha mẹ hai bên đã có cuộc tranh tụng kéo dài để lấy được phôi bào, lúc đó đang giữ trong một bệnh viện ở thành phố Nam Kinh, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Đứa bé trai được sinh ra ngày 9 Tháng Mười Hai năm ngoái, nhờ một người đẻ thuê ở Lào, theo bản tin của tờ báo Beijing News hôm Thứ Ba.

Việc đẻ thuê là điều bị cấm ở Trung Quốc, khiến những ai muốn có con cách này phải tìm kiếm giải pháp ở ngoại quốc.

Lào nay là quốc gia mới nhất ở Á Châu có sự phát triển mạnh mẽ của kỹ nghệ đẻ thuê, sau khi một số các quốc gia khác như Thái Lan, Cambodia và Nepal ra lệnh cấm mấy năm gần đây.

Ông Liu Baojun, chuyên gia về lãnh vực đẻ thuê và đã trợ giúp cha mẹ của hai vợ chồng kia, cho hay họ phải dùng đường bộ để chuyển bình chứa phôi bào sang Lào vì không hãng hàng không nào chịu nhận.

Sau khi người phụ nữ nhận đẻ thuê đã thụ thai, hai gia đình này tìm cách để đưa đứa nhỏ về lại Trung Quốc.

Để tránh các thủ tục điều tra phiền hà, họ quyết định đưa người phụ nữ này vào Trung Quốc bằng visa du lịch. Người này sau đó đẻ đứa nhỏ tại một bệnh viện tư nhân ở Quảng Châu.

Đứa nhỏ bị giữ trong bệnh viện 15 ngày, cho tới khi cả bốn ông bà nội ngoại thử máu và DNA để chứng nhận rằng đứa bé chính là cháu của họ và cả cha mẹ chúng đều là người có quốc tịch Trung Quốc.

Phán quyết của tòa cho phép cha mẹ được thừa hưởng các phôi bào của con mình đã gây ra cuộc tranh luận lớn lao trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Nhiều người nói rằng đây là giải pháp “hợp tình hợp lý” cho những bậc cha mẹ bị mất đứa con duy nhất theo chính sách một con của Trung Quốc trước đây.

Ông bà nội ngoại của đứa nhỏ cho tờ Beijing News hay rằng họ sẽ đợi cho đến khi nó “lớn hơn và hiểu biết hơn” mới nói cho biết điều gì xảy ra cho cha mẹ đứa nhỏ.

“Ngay lúc này, chúng tôi sẽ nói cha mẹ nó sống ở ngoại quốc. Nhưng chúng tôi nhất định rồi sẽ nói sự thật,” họ cho hay. (V.Giang)

Sẽ có biểu tình toàn quốc nếu TT Trump sa thải ông Mueller

MỚI CẬP NHẬT