BUCHAREST, Romania (AP) – Một giới chức Liên Âu hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, nói rằng các thành viên trong khối Liên Âu (EU) đã đồng lòng với nhau là sẽ có biện pháp trả đũa nếu Tổng Thống Donald Trump thi hành ý định tăng thuế quan nhắm vào xe và phụ tùng nhập cảng từ Âu Châu vào Mỹ.

Ủy Viên Thương Mại của khối EU, bà Cecilia Malmstrom, nói rằng các bộ trưởng thương mại của khối đã thảo luận về mối liên hệ với Washington trong một cuộc họp bán chính thức ở Bucharest hôm Thứ Sáu.

Bà Malmstrom cho hay có nhiều lo ngại về “một số khía cạnh trong chính sách thương mại của chính phủ Mỹ hiện nay.”

Tổng Thống Donald Trump mới đây nói rằng chính phủ Mỹ hiện đang tính tới việc tăng thuế quan đánh vào xe nhập cảng từ Âu Châu, nói rằng quyết định sau cùng của ông sẽ tùy thuộc vào việc hai bên có đạt được thỏa thuận trong những tháng tới đây hay không.

Bà Malmstrom nói khối EU đang chuẩn bị một danh sách để đáp trả, nếu phía Mỹ tiến hành việc tăng thuế qua. Bà khẳng định: “Chúng tôi đồng ý với nhau hoàn toàn về vấn đề này.”

Mới gần đây, một bản báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ nói rằng việc nhập cảng xe ngoại quốc, nhất là xe từ Âu Châu, là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.