Thursday, March 28, 2024

Gần 1,000 thợ mỏ Nam Phi sống sót sau 1 ngày kẹt dưới lòng đất

THEUNISSEN, Nam Phi (NV) – Tất cả 955 thợ mỏ, bị kẹt dưới lòng đất trong hơn một ngày ở Theunissen, Nam Phi, sau một vụ cúp điện, lên được trên mặt đất an toàn, không ai bị thương tích gì cả.

“Mọi người đều lên được mặt đất,” ông James Wellsted, phát ngôn viên của công ty mỏ Sibanye-Stillwater, nói với hãng thông tấn AFP hôm Thứ Sáu, và nói thêm rằng có “một số trường hợp bị mất nước và bị cao huyết áp, nhưng không có gì nghiêm trọng.”

Những thợ mỏ này bị kẹt trong mỏ vàng Beatrix tại thành phố nhỏ Theunissen, gần thành phố Welkom, khoảng 30 giờ, sau khi một cơn bão làm mất điện, nên thang máy không thể đưa họ từ dưới đất lên được.

Sau nhiều giờ, các kỹ sư mới sửa được điện, và từng nhóm người được đưa lên. Vụ cúp điện xảy ra hôm Thứ Tư.

Tất cả mọi người được đưa lên mặt đất trong vòng hai giờ.

“Chúng tôi rất lo lắng, và rất ngột ngạt,” ông Mike Khonto, một công nhân mỏ, nói. “May mắn là công ty đưa được thực phẩm và nước xuống.”

Khi được hỏi có ai bị thiệt mạng không, ông Wellsted nói “cho đến nay, không có ai có dấu hiệu kiệt sức” mặc dù có một trường hợp “hơi hoảng hốt.”

Khi sự việc xảy ra, có nhiều xe cứu thương túc trực tại phía trên mỏ suốt đêm, một phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường nói.

Trong khi đó, thân nhân của thợ mỏ tập trung từ xa bên ngoài khu vực chờ tin tức người thân, vì nhân viên an ninh không cho lại gần.

Mỏ vàng Beatrix nằm trong tỉnh Free State, cách Johannesburg khoảng 290 cây số về phía Tây Nam. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT