Thursday, April 18, 2024

Giám đốc bài trừ tham nhũng Philippines bị dọa vì điều tra tài sản tổng thống

MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Tư hăm dọa sẽ tìm cách bãi nhiệm giám đốc cơ quan bài trừ tham nhũng quốc gia này sau khi bà mở cuộc điều tra về các cáo buộc cho rằng ông Duterte có nhiều tỷ peso trong các ngân hàng mà không khai báo.

Ông Duterte cũng cho hay muốn thay thế chủ tịch Tối Cao Pháp Viện vì cho rằng bà này để cho thành phần đối lập chính trị với ông lợi dụng để tạo khó khăn và lật đổ ông, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Duterte cho báo chí hay rằng ông sẽ tìm cách đưa bà Conchita Carpio-Morales ra khỏi văn phòng chống tham nhũng chính phủ vì bà “trong nhóm âm mưu” lật đổ ông.

Ông Duterte nổi giận khi cơ quan này hồi tháng qua xác nhận họ điều tra các tố cáo cho rằng ông không khai báo tất cả tài sản, theo như luật định, khi còn là thị trưởng thành phố Davao, trước khi trở thành tổng thống, Reuters cho hay.

Tổng Thống Duterte cũng tố cáo là Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Maria Lourdes Sereno không khai các nguồn lợi tức của mình để trốn thuế và đòi bà phải từ chức vì đồng lõa với các thành phần tìm cách triệt hạ ông, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Úc chia sẻ kinh nghiệm về luật sử dụng súng với Mỹ

MỚI CẬP NHẬT