Friday, March 29, 2024

Giám đốc thông tin Vatican từ chức vì cắt nội dung thư cựu Giáo Hoàng

VATICAN CITY (AP) – Giám đốc cơ quan thông tin tòa thánh Vatican hôm Thứ Tư đã từ chức sau vụ tai tiếng về một lá thư từ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, nay đã nghỉ hưu, theo đó ông đã cắt xén tạo sai lạc và rồi sau đó còn tìm cách sửa chữa khi gửi ra bản chụp cho giới truyền thông.

Tòa thánh Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp thuận đơn xin từ chức của Đức Ông Dario Vigano hôm Thứ Tư và bổ nhiệm người phụ tá của ông này là Đức Ông Lucio Adrian Ruiz để thay thế.

Vụ tai tiếng có tên là “Lettergate” này bùng ra tuần qua sau khi Đức Ông Vigano đọc lớn một đoạn của lá thư riêng do Đức Giáo Hoàng nghỉ hưu Benedict XVI viết, trong dịp phát hành một bộ sách gồm 11 cuốn nói về nền thần học của Đức Giáo Hoàng Francis, nhằm đánh dấu năm thứ năm ngài làm Giáo Hoàng.

Đức Ông Vigano muốn dùng lá thư này để chứng tỏ là có sự liên tục giữa hai triều Giáo Hoàng, nhằm phản bác những kẻ chỉ trích cho rằng có sự khác biệt lớn lao về quan điểm thần học giữa hai Đức Giáo Hoàng.

Đức Ông Vigano không đọc toàn thể bức thư, lại còn bỏ qua một đoạn trong đó Đức Giáo Hoàng Benedict bày tỏ sự không đồng ý với một trong số các tác giả vì ông ta là người luôn chỉ trích Đức Giáo Hoàng Benedict và cố Đức Giáo Hoàng St. John Paul II.

Hãng thông tấn AP tường thuật rằng bức hình chụp lá thư do văn phòng Đức Ông Vigano gửi ra cho báo chí đã bị dùng kỹ thuật số để làm mờ đi những hàng chữ mà Đức Giáo Hoàng Benedict bắt đầu giải thích lý do vì sao ngài không bình luận gì về bộ sách.

Việc thay đổi này vi phạm những quy luật căn bản nhất của ngành truyền thông, theo đó cấm có sự làm sai lạc nội dung. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con gái”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT