Thursday, March 28, 2024

Giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan, hàng chục người chết

QUETTA, Pakistan (AP) – Chính phủ Pakistan hôm Chủ Nhật nói rằng quân đội họ giết ít nhất 50 lính Afghanistan và phá hủy năm trạm kiểm soát trong các cuộc đụng độ dọc theo biên giới hai ngày trước đây, trong khi phía Afghanistan công nhận có đụng độ nhưng chỉ có hai cảnh sát viên và một thường dân thiệt mạng.

Quân đội hai bên nổ súng qua lại ở cửa biên giới Chaman hôm Thứ Sáu, vốn bị phía Pakistan đóng lại làm người dân bị kẹt ở cả hai bên.

Các cuộc đụng độ chỉ ngưng lại sau khi cấp chỉ huy địa phương liên lạc với nhau qua đường dây nóng, đánh dấu sự leo thang nguy hiểm giữa hai quốc gia đồng minh với Mỹ.

Hai quốc gia láng giềng này có cùng biên giới hiểm trở dài khoảng 2,200 cây số và từ lâu nay vẫn thường có cáo buộc lẫn nhau là để khu vực biên giới cho lực lượng thù nghịch ẩn náu.

Thiếu Tướng Nadeem Ahmad của Pakistan cho báo chí hay tại Chaman rằng hai quân nhân Pakistan thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm Thứ Sáu và chín người khác bị thương.

Ông nói rằng có 100 lính Afghanistan bị thương, ngoài số bị thiệt mạng.

Ông Najib Danish, phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Afghanistan, nói rằng con số phía Pakistan đưa ra “hoàn toàn vô căn cứ.”

Phía Pakistan nói rằng giao tranh xảy ra sau khi lực lượng an ninh Afghanistan bắn vào nhân viên kiểm tra dân số Pakistan cùng toán quân đi theo để bảo vệ họ, làm chết chín thường dân và làm bị thương 42 người.

Chính phủ Islamabad cũng cho hay phía Afghanistan được thông báo rõ ràng tọa độ của các làng biên giới nơi nhân viên họ đến làm việc.

Phía Afghanistan nói rằng lính Pakistan nổ súng trước. (V.Giang)

Trung Quốc bác tin đòi Mỹ giải nhiệm Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT