Friday, April 19, 2024

Giới tranh đấu trẻ ở Hồng Kông bị cấm ứng cử nghị viện

HỒNG KÔNG (NV) – Một trong những nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng nhất ở Hồng Kông hôm Thứ Bảy đã bị cấm ghi danh ứng cử vào nghị viện đặc khu này, trong khi Bắc Kinh đang ngày càng có nhiều biện pháp siết chặt kiểm soát.

Cô Agnes Chow, 21 tuổi, một cựu lãnh đạo phong trào tranh đấu Dù Vàng Umbrella Movement năm 2014 để đòi cải cách chính trị, bị bác đơn ứng cử vì cô ủng hộ việc cho đặc khu này của Trung Quốc có quyền tự quyết, theo chính quyền Hồng Kông.

Vụ này xảy ra trong khi có nhiều lo ngại là cuộc tranh luận chính trị về tương lai vùng đất này sẽ bị bóp nghẹt theo lệnh của Bắc Kinh.

Chính quyền Hồng Kông, gồm thành phần có sự hậu thuẫn của Bắc Kinh, trước đây từng cấm không có các nhà tranh đấu đòi độc lập cho Hồng Kông được vào nghị viện. Tuy nhiên, việc cấm cô Agnes Chow đánh dấu lần đầu tiên có biện pháp nhắm vào những người được coi là có lập trường ôn hòa.

Cô Chow là thành viên Demosisto, một đảng chính trị do cựu lãnh tụ tranh đấu Joshua Wong đồng sáng lập. Anh Joshua Wong đang được tại ngoại hậu tra trong khi chờ ra tòa về  việc tổ chức các cuộc biểu tình năm 2014.

Đảng Demosisto không kêu gọi độc lập cho Hồng Kông nhưng đòi có quyền tự quyết và trưng cầu dân ý để dân nơi đây quyết định là họ muốn có được hệ thống chính trị nào. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Những phản ứng và biểu hiện bất thường từ con cái”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT