Friday, April 19, 2024

Hạ Viện Đức thông qua luật cấm công chức đội khăn choàng che mặt

BERLIN, Đức (AP) – Hạ Viện Đức vừa thông qua một đề nghị của chính phủ theo đó sẽ cấm các công chức đội khăn choàng kín mặt khi làm việc.

Dự luật này được các giới chức an ninh trong chính phủ của Thủ Tướng Angela Merkel đưa ra hồi năm ngoái. Họ cho rằng những người mặc áo choàng kín từ đầu đến chân, gọi là burka, hay các khăn che kín mặt ở các trường công lập, tòa án hay những nơi khác có thể gây tổn thương đến tính cách trung lập của người công chức và trong nhiều trường hợp cũng khiến người khác không thể nhận dạng họ.

Luật này cũng áp dụng cho các quân nhân.

Hạ Viện Đức chấp thuận luật này vào chiều tối Thứ Năm và vẫn còn chờ sự chấp thuận của Thượng Viện.

Những người chống lại dự luật nói rằng đây chỉ có tính cách biểu tượng vì hầu như không có công chức nào đội khăn choàng kiểu này.

Trong khi đó, Bộ Nội Vụ Đức hôm Thứ Sáu cho hay sẽ ráo riết mở cuộc điều tra về việc làm thế nào một thiếu úy trong quân đội, không nói được tiếng Ả Rập mà vẫn có thể ghi danh là một người tị nạn gốc Syria.

Người này, được cho biết tên Franco A., được cấp nơi ở dành cho người tị nạn và cũng được hưởng trợ cấp tài chánh.

Thiếu úy 28 tuổi này bị bắt hôm Thứ Tư và bị truy tố tội chuẩn bị có hành vi bạo động rồi đổ tội cho người tị nạn.

Người này bị cáo buộc là giấu một khẩu súng trong phòng vệ sinh ở phi trường Vienna và bị bắt khi quay trở lại lấy hồi Tháng Hai.

Nghi can này được thả sau đó nhưng giới hữu trách Áo thông báo với phía Đức, và dấu tay giúp phát giác là anh ta cũng ghi danh là người tị nạn. (V.Giang)

Đức Giáo Hoàng Francis khởi sự công du lịch sử ở Ai Cập

MỚI CẬP NHẬT