Thursday, March 28, 2024

Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ bị thêm án chung thân

PHNOM PENH, Cambodia (AP) – Hai lãnh đạo cuối cùng của Khmer Đỏ còn sống, hiện đang bị tù chung thân, vừa bị Tòa Án Quốc Tế tuyên án chung thân hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, trong một phiên tòa ở Phnom Penh, Cambodia.

Hai người này, ông Nuon Chea, 92 tuổi, cựu phó tổng bí thư đảng Cộng Sản Cambodia, và ông Khieu Samphan, 87 tuổi, chủ tịch nước Cambodia trong thập niên 1970, dưới sự lãnh đạo của ông Pol Pot, nay đã qua đời.

Cả hai ông bị tố cáo cùng các lãnh đạo khác của Khmer Đỏ thực hiện vụ diệt chủng làm chết khoảng 1.7 triệu người ở Cambodia trong thời gian họ cầm quyền.

Trong phán quyết, Thẩm Phán Nil Nonn nói rằng, chế độ Pol Pot không chỉ diệt chủng người Cambodia, mà còn sát hại nhiều người Champa và người Việt, hai sắc dân thiểu số ở Cambodia.

Cả hai ông bị truy tố tội diệt chủng, phạm tội chống nhân loại, và phạm tội chiến tranh.

Cambodia hiện nay không có án tử hình.

Chế độ Pol Pot bị sụp đổ năm 1979 khi Việt Nam, quốc gia láng giềng từng ủng hộ chế độ này, xua quân sang và kiểm soát toàn bộ đất nước, lập nên chế độ mới, cho đến năm 1991 thì rút về. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT