Thursday, April 25, 2024

Hàng chục ngàn người Hồng Kông phản đối luật dẫn độ về Trung Quốc

HỒNG KÔNG (AFP) – Hàng chục ngàn người biểu tình tuần hành trước nghị viện Hồng Kông hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, để đòi phải hủy bỏ một dự luật theo đó sẽ cho phép dẫn độ người từ nơi này về lục địa Trung Quốc để bị xét xử.

Đây là dự luật khiến nhiều người lo ngại về đe dọa cho các quyền tự do căn bản ở Hồng Kông.

Những người chống lại luật dẫn độ lo ngại rằng đây là bước đầu để dẫn đến các biện pháp làm suy yếu dân quyền và các bảo vệ của luật pháp tại Hồng Kông, vốn là điều được bảo đảm khi cựu thuộc địa Anh này được trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997.

Đoàn người tuần hành mất khoảng hơn ba giờ để đi ngang qua khu thương mại Causeway Bay và Wanchai với hàng ngàn người ở lại trước tòa nhà nghị viện và văn phòng chính phủ khi trời tối.

Cảnh sát Hồng Kông nói có 22,800 người tuần hành, trong khi ban tổ chức nói có khoảng 130,000 tham dự.

Một nhà tranh đấu lâu năm và cũng là cựu nghị viên Hồng Kông, ông Leung Kwok-hung, nói luật dẫn độ khiến người dân nơi này phải bắt đầu sợ hãi về việc sẽ phải đối diện với hệ thống pháp lý không công bằng ở lục địa.

Một số người trẻ tuổi hơn trong giới biểu tình nói rằng họ lo ngại về việc sang lục địa sau khi luật này được đưa ra và các tiêu chuẩn về nhân quyền giữa Hồng Kông và lục địa Trung Quốc có sự khác biệt quá xa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT