Thursday, March 28, 2024

Hàng cứu trợ chất đầy kho trong khi dân cần, giới chức Puerto Rico bị giải nhiệm

SAN JUAN, Puerto Rico (NV) – Thống đốc Puerto Rico hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, đã ra lệnh giải nhiệm giám đốc cơ quan điều hành trường hợp khẩn cấp ở vùng lãnh thổ này, và cũng yêu cầu có cuộc điều tra về việc phân phối hàng cứu trợ, sau khi có đoạn video được phổ biến cho thấy một kho hàng chất đầy phẩm vật cứu trợ không dùng tới.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Thống Đốc Puerto Rico, bà Wanda Vázquez Garced, nói rằng “Có hàng ngàn người không quản ngại khó khăn, hy sinh thời giờ và tiền bạc để mang phẩm vật cứu trợ đến nơi này, và sự kiện các món hàng này được cất vào kho, không dùng tới, là điều không thể tha thứ.”

Qua trang mạng xã hội, bà Vázquez Garced cũng nói là đã yêu cầu có cuộc điều tra toàn diện về tình trạng này.

“Theo yêu cầu của tôi, giới hữu trách đã được lệnh phải điều tra các cáo buộc liên quan đến việc điều hành phẩm vật cứu trợ trong một kho hàng ở khu vực phía Nam” theo một bản post trên Twitter và Facebook.

“Cuộc điều tra phải hoàn tất và các dữ kiện phải được báo cáo, cùng các biện pháp đề nghị, trong vòng 48 giờ,” cũng theo Thống Đốc Vázquez Garced.

Một đoạn video khác, được đưa lên vào tối ngày Thứ Bảy, cho thấy dân chúng kéo đến tụ tập trước kho hàng khi được biết rằng phẩm vật cứu trợ chất đầy nơi đây.

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm tuần qua tuyên bố Puerto Rico là vùng thiên tai sau khi xảy ra hàng chục vụ động đất, với vụ đầu tiên vào hôm 28 Tháng Mười Hai, gây tình trạng mất điện và nhiều thiệt hại vật chất trên đảo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT