Saturday, April 20, 2024

Hé lộ cái chết của cựu cố vấn TT Nga ở Washington năm 2015

WASHINGTON, D.C. (AP) – Các tài liệu mới được công bố cho thấy một cựu cố vấn cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin bị gãy cổ hoàn toàn lúc ông này qua đời trong một căn phòng khách sạn ở Washington, D.C. năm 2015.

Các báo cáo của giới chức giảo nhiệm tử thi thành phố được cung cấp cho đài Âu Châu Tự Do (Radio Free Europe RFE/Radio Liberty), khoảng gần hai năm sau khi đài này nộp đơn yêu cầu được cung cấp tài liệu theo luật Freedom of Information Act.

Trong bản tin hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, đài RFE nói rằng bản báo cáo không nói rõ là có bằng chứng nào cho thấy sự mờ ám trong cái chết của ông Mikhail Lesin, người từng là một cố vấn thân cận của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, trong suốt thời gian ông Putin mới nổi lên.

Tuy nhiên, đài RFE cũng nói rằng các tài liệu này cung cấp “sự miêu tả có tính cách khoa học và chi tiết nhất” về một cái chết mà đến nay vẫn có nhiều bí ẩn.

Kết luận chính thức của văn phòng giảo nghiệm là ông Lesin, 57 tuổi, đã chết do tai nạn vì “sự chấn thương kín sau khi bị té liên tục (falling repeatedly) trong lúc say rượu tại phòng của ông.”

Chấn thương kín (blunt force trauma) là để chỉ các trường hợp chấn thương bên trong như gẫy xương chứ không phải chấn thương do bị vật gì đâm vào.

Tuy nhiên, cũng có những điều không ai giải thích trong cái chết này: Như việc một người ở tuổi 57 như ông Lesin lại chết vì chấn thương trong khi ở một mình trong phòng. Các đoạn video ghi hình an ninh cũng thấy bị trống mất mấy tiếng đồng hồ. Báo cáo của cảnh sát bị bôi đen nhiều chỗ khi công bố cho công chúng.

Ngoài ra, cũng có nhiều nhân vật Nga nổi tiếng “tự nhiên” thấy chết hoặc ốm đau trầm trọng khi phải ra sống ở ngoại quốc vì bị coi là chống lại chế độ Putin hoặc không còn được tin dùng.

RFE nói các tài liệu có được cho thấy xương móng (hyoid bone) của ông Lesin, nằm ở cổ, giữa cằm và thanh quản, đã hoàn toàn bị gẫy. Một giới chức, có tên được bôi đen, viết trong bản báo cáo rằng trường hợp gẫy như vậy là “thường xảy ra với việc bị treo cổ hay bị có người dùng tay xiết cổ.”

Tuy nhiên người này cũng nói rằng “có thể xương bị hư hại trong khi có cuộc giảo nghiệm.”

Ông Lesin trở nên giàu có nhờ vào một công ty chuyên bán quảng cáo trên truyền hình do ông thành lập hồi thập niên 90. Ông sau đó thành phát ngôn viên và giám đốc đặc trách thông tin cho ông Putin.

Ông cũng thành lập hệ thống truyền hình quốc tế của Nga, có tên Russia Today (RT).

Nhưng hồi Tháng Mười Hai năm 2014, ông đột nhiên từ chức, nghe nói vì hết còn được Putin tin dùng.

Cũng có các nguồn tin khác cho hay ông Lesin chết ngay trước khi có cuộc gặp nhân viên FBI để được thẩm vấn về hoạt động của cơ quan truyền thông RT tại Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT