Thursday, April 18, 2024

Cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan qua đời

ACCRA, Ghana (NV) – Ông Kofi Annan, người gốc Châu Phi đầu tiên làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, vừa qua đời ở tuổi 80 hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Tám.

Theo CNN, ông Annan lãnh đạo Liên Hiệp Quốc vào thời điểm lo ngại về khủng bố toàn cầu bắt đầu sau khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, và nhờ những cố gắng nhằm chấm dứt các đe dọa này mà ông được giải Nobel Hòa Bình.

Ông Annan, ra đời ở Ghana năm 1938, làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từ năm 1997 đến năm 2006, và là người đầu tiên xuất thân là nhân viên của tổ chức này nắm chức vụ tổng thư ký.

Kể từ năm 2007, ông là thành viên nhóm The Elders, một nhóm nhân đạo bao gồm hơn một chục nhà lãnh đạo và hoạt động thế giới, do ông Nelson Mandela, cố tổng thống Nam Phi, thành lập. Năm 2013, ông Annan lả chủ tịch của nhóm.

Qua Twitter, quỹ Kofi Annan Foundation hôm Thứ Bảy xác nhận ông Annan qua đời với “sự đau buồn vô hạn.”

Ông Annan ra đi bình thản vào sáng Thứ Bảy sau một thời gian ngắn bị bệnh, có vợ là bà Nane, cùng ba người con của họ bên cạnh.

Quỹ này cũng nói ông Annan là một “nhà chính trị thế giới trong suốt cuộc đời chỉ lo đấu tranh cho cuộc sống công bằng hơn và thế giới yên ổn hơn.”

“Trong suốt thời gian lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, ông là một người cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình, phát triển, nhân quyền, và luật pháp,” vẫn theo bản tweet. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Edinburgh ở Scotland”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT