Thursday, March 28, 2024

Hồng Kông báo động ăn trộm trên xe buýt phi trường

HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông mới báo động số trộm cắp gia tăng trên trong mấy tuần qua trên các chuyến xe buýt chở hành khách từ phi trường vào thành phố.

Theo nhật báo The South China Morning Post, cảnh sát giải thích rằng những băng đảng chuyên làm các “phi vụ” trộm cắp trên máy bay đã đổi chiến thuật sau khi báo chí loan tin quá nhiều vụ ăn cắp trên máy bay, khiến hành khách đề phòng cẩn mật hơn.

Trong hai năm 2015, 2016, số hành lý bị móc trộm trên máy bay tới Hồng Kông đã lên tới 13 triệu đô la Hồng Kông, khoảng hơn $2 triệu.

Những vụ mất trộm trên máy bay tăng lên từ năm 2012, đến năm 2015 có tới 77 vụ, tổn thất hơn 5 triệu đô la Hồng Kông! Năm 2016, chỉ có 22 vụ được khai báo nhưng số tiền mất tăng lên hơn 8 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát đã truy tố 44 người tình nghi thủ phạm.

Sở cảnh sát nói, có “rất nhiều, rất nhiều” vụ hành khách khai bị mất cắp trên các xe buýt từ phi trường về, lý do có thể vì hành khách cảm thấy ra khỏi phi cơ rồi thì an toàn hơn. Nhiều người để va li trong khu chứa hành lý trên xe buýt rồi leo lên ngồi trên tầng hai của xe.

Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2017, một hành khách 25 tuổi khai tại sở cảnh sát bị mất một va li với tài sản bên trong trị giá 4,000 đô la Hồng Kông. Mười ngày sau, một khách người nước ngoài khai tại trụ sở trung ương cảnh sát rằng bà bị mất một va li với tài sản trị giá 5,600 đô la Hồng Kông.

Những vụ trộm cắp này được xử theo luật riêng ở khu vực phi trường. Nếu bị kết tội ăn cắp ngoài phố có thể bị tối đa 10 năm tù, nhưng phạm luật trên máy bay chỉ bị tối đa hai năm. (Đ.Q.T.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 15 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT