Wednesday, April 17, 2024

Hồng Kông biểu tình phản đối việc cấm đảng chống Bắc Kinh hoạt động

HỒNG KÔNG (NV) – Hàng trăm người dân Hồng Kông hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Bảy tụ tập biểu tình để phản đối việc cảnh sát nơi này định cấm không cho một đảng có khuynh hướng đòi Hồng Kông độc lập được hoạt động.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP giới hữu trách Hồng Kông nói đảng Quốc Gia Hồng Kông (Hong Kong National Party-HKNP) là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Trung Quốc cũng như an toàn cho công chúng.

HKNP được nhiều người biết đến ở vùng lãnh thổ này, nhưng chỉ là một đảng nhỏ, có số thành viên chính thức vào khoảng một chục người.

Có chừng 500 người thuộc các nhóm tranh đấu đòi dân chủ đã kéo đến khu Wan Chai ở Hồng Kông để tuần hành, mang theo biểu ngữ như “Chỉ hai quốc gia mới có hai hệ thống,” một điều ám chỉ chính sách “một quốc gia hai hệ thống” của Bắc Kinh.

Cuộc biểu tình được tổ chức sau khi bộ trưởng nội vụ Hồng Kông, ông John Lee, cho hay sẽ cứu xét đề nghị của cảnh sát là cấm không cho đảng HKNP hoạt động. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thiên đường ẩm thực ở Âu Châu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT