Tuesday, April 16, 2024

Hồng Kông ‘sắp’ bỏ lệnh cấm người giúp việc đến từ Việt Nam

HỒNG KÔNG (NV) – Hồng Kông đang xem xét bỏ luật cấm người lao động Việt Nam trong vài tháng tới, nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhân lực chăm sóc cho dân số ngày càng cao tuổi tại đây, theo South China Morning Post.

Thông báo trên được ông Hoàng Chí Trung, một nhân viên cao cấp Tòa Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau. Ông đảm nhận vị trí này vào năm 2014 và khuyến khích giới chức địa phương cho người lao động Việt Nam được làm việc tại đây.

Ông nói rằng giới chức Hồng Kông muốn đa dạng hóa nguồn nhân lực tại đây. Ông Trung cũng dự đoán rằng việc này có thể tốn từ vài tháng đến một năm, nhưng, ông rất lạc quan về sự việc này.

Ông Trung cho truyền thông địa phương biết: “Thay vì chỉ dựa vào người đến từ Philippines và Indonesia, chính quyền nơi đây muốn đa dạng hóa nguồn nhân lực. Nên việc này rất khả quan cho người Việt Nam. Họ nói rằng càng có nhiều người già tại đây và họ cần thêm người chăm sóc.”

Ông cũng cho biết Việt Nam và Hồng Kông chưa thỏa thuận một ngày nhất định cho việc này.

Hồng Kông hiện đang thiếu nguồn nhân lực trong nước khi thành phố này càng có nhiều người cao niên. Theo ước tính của chính phủ, cư dân từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng từ 1.16 triệu lên 2.37 triệu người vào năm 2036. Do đó, càng có ít người trong độ tuổi đi làm có đủ thời gian chăm sóc cho người cao niên.

Một trong những phương pháp giải quyết là tăng và đa dạng thêm nguồn nhân lực. Trong số 350,000 người lao động trong nước, có khoảng 180,000 đến từ Philippines, và đa phần còn lại đến từ Indonesia.

Chính quyền Hồng Kông hiện không cho người đến từ Việt Nam và một số vùng Hoa Lục (mainland China), Macau, Đài Loan, Afghanistan, Cuba, Lào, Bắc Hàn, và Nepal làm người giúp việc nhà bên trong thành phố.

Ông Trung cho biết, ông nghĩ rằng lệnh cấm này được ban ra sau khi có những cuộc “bạo động” của người tị nạn Việt Nam trong những năm cuối 1970 và đầu 1980. Trong những năm đó, khoảng 250,000 người Việt Nam trốn qua Hồng Kông sau chiến tranh và bạo động thường xuyên xảy ra. Vào năm 1995, khoảng 200 người bị thương sau khi hàng ngàn người tị nạn Việt Nam bạo động với cảnh sát địa phương, khi họ được chuyển từ trại này sang trại khác.

Văn phòng an ninh tại Hồng Kông giải thích rằng, lệnh cấm này được ban hành sau khi chính quyền xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố như là vấn đề di trú, những mối nguy mà người dân từ những quốc gia khác mang lại, vấn đề xã hội, kinh tế và tình hình chính trị tại những nước trên.

Cambodia là quốc gia đầu tiên được rút khỏi danh sách cấm, và một nhóm khoảng 1,000 người giúp việc dự tính sẽ đến Hồng Kông trong năm nay.

Ông Trung tin rằng, chính quyền Hồng Kông sẽ bỏ lệnh cấm đối với Việt Nam trong vài tháng đến một năm nữa.

Ông cũng hy vọng rằng, ngoài làm người giúp việc, người Việt Nam sau này có thể là người chăm sóc sức khỏe cho người cao niên trong những trung tâm dưỡng lão, cũng như y tá và bác sĩ.

Ông cũng cho biết, ông không nghĩ rằng cần có một giờ làm cố định cho những người nhân công, lý luận rằng công nhân có thể nghỉ sau khi hoàn tất việc nhà.

Bộ Lao Động tại Hồng Kông cho biết, việc thiếu hụt người lao động tiếp tục tăng trong thời gian tới vì càng có người cao niên tại đây, và đây là một vấn đề “cần nhanh chóng cung cấp nhân lực.” (Kh.L.)

Mercedes-Benz bỏ ra $1 tỷ tại Alabama để sản xuất xe chạy điện

MỚI CẬP NHẬT