Wednesday, April 24, 2024

Hồng Kông ra lệnh cấm tụ tập hơn 4 người nơi công cộng

HONG KONG (NV) – Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, ra lệnh cấm các cuộc tụ tập có hơn 4 người ở nơi công cộng, ít giờ sau khi trung tâm tài chánh Á Châu này báo cáo có thêm 65 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Đây là sự gia tăng lớn nhất trong một ngày về số ca nhiễm ở Hồng Kông cho tới nay.

Biện pháp này sẽ có hiệu lực 14 ngày, khởi sự từ ngày 29 Tháng Ba. Các biện pháp khác sẽ được thi hành cũng gồm có việc buộc các nhà hàng phải giảm một nửa chỗ ngồi của thực khách, căn cứ trên giấy phép hoạt động, cùng là kê bàn cách nhau ít nhất là 1.5 m, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Việc cấm tụ tập nơi công cộng này áp dụng cho cả các địa điểm ở trong và ngoài các tòa nhà. Các vận động trường, các trung tâm tập thể dục, rạp chiếu bóng và các nơi giải trí công cộng thảy đều phải đóng cửa trong hai tuần, bắt đầu từ Thứ Bảy.

“Chúng ta phải có các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn cấm, giảm thiểu và ngay cả ngăn chặn các hành động tập trung nơi công cộng,” theo lời bà Lam.

Người dân Hồng Kông đeo khẩu trang ở khắp nơi. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Các giới hạn này sẽ ảnh hưởng kỹ nghệ giải trí ở Hồng Kong, theo lời bà Lam. Tuy nhiên, bà nhắc lại rằng chính quyền đã hứa sẽ hỗ trợ tài chánh cho các nhân viên bị thiệt hại tài chánh. Các chi tiết về trợ giúp này sẽ được loan báo sau.

Hồng Kông trong những ngày gần đây đã thấy có sự trở về của hàng loạt cư dân từng sống ở ngoại quốc, bỏ chạy khỏi các nơi đang gặp dịch COVID-19 trầm trọng tại Âu Châu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Hồng Kông nay có 518 ca nhiễm và 4 người thiệt mạng. Nơi này có được một số thành công trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, với đa số các trường hợp nhiễm bệnh mới đây là những người mang bệnh từ ngoại quốc về vùng lãnh thổ này. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT