Thursday, March 28, 2024

Hồng Y cao cấp nhất ở Úc ra tòa về cáo buộc lạm dụng tình dục

MELBOURNE, Úc (AP) – Hồng Y George Pell ở Úc, giới chức cao nhất của Vatican từ trước tới nay bị truy tố tội lạm dụng tình dục, hôm Thứ Ba mạnh mẽ bác bỏ các cáo giác nhắm vào ông liên quan tới những việc xảy ra từ mấy thập niên qua, sau khi luật sư của ông thất bại trong việc yêu cầu tòa bãi bỏ việc kiện tụng này.

Hồng Y Pell, từng là Bộ Trưởng Tài Chánh Vatican và cũng là giới chức cao cấp nhất trong hàng giáo phẩm Công Giáo ở Úc, sẽ xuất hiện lần đầu tiên trước tòa ở tiểu bang Victoria vào Thứ Tư tuần này.

Các luật sư của Hồng Y Pell đã phải đối đầu với các cáo buộc là Hồng Y này từng lạm dụng tình dục nhiều người ở tiểu bang Victoria, Úc, trong thời gian ông là linh mục ở thành phố Ballarat trong thập niên 70, cho tới thập niên 90, khi ông là tổng giám mục ở Melbourne.

Thẩm phán Belinda Wallington hôm Thứ Ba bác bỏ khoảng một nửa số tội danh mà Hồng Y Pell bị truy tố, nhưng cũng cho hay chứng cớ về các tội danh còn lại đủ mạnh để có phiên xử có bồi thẩm đoàn.

Các chi tiết về tội danh và số tội danh hiện chưa được tiết lộ.

Phát ngôn viên Vatican Greg Burke cho hay: “Tòa Thánh có biết về quyết định của giới chức tư pháp ở Úc liên quan đến Hồng Y Pell. Hồi năm ngoái Đức Thánh Cha có quyết định cho Hồng Y Pell được tạm nghỉ để có thời gian tự bênh vực chính mình trước các cáo buộc. Việc tạm nghỉ này nay vẫn có hiệu lực.”

Các luật sư của Hồng Y Pell cho hay tất cả các cáo buộc nhắm vào ông đều không đúng với sự thật, không thể nào được chứng minh và phải được bác bỏ.

Bà Anne Barrett Doyle, thuộc BishopAccountabillity.org, ở Massachusetts, cho hay quyết định của tòa án Úc về việc đưa Hồng Y Pell ra xét xử là “một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới về lạm dụng tình dục bên trong giáo hội Công Giáo.” (V.Giang)

Mỹ hoãn đánh thuế nhập cảng với Liên Âu, Canada và Mexico

MỚI CẬP NHẬT