Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn vừa hủy cơ sở thử nguyên tử

PUNGGYE RI, North Korea (AP) – Bắc Hàn vừa thực hiện điều họ nói là hủy bỏ cơ sở thử nguyên tử hôm Thứ Năm, với hàng loạt vụ nổ kéo dài trong nhiều giờ trước sự chứng kiến của các nhà báo ngoại quốc.

Các vụ nổ được thực hiện tại ba đường hầm chính trong cơ sở nằm sâu trong vùng núi ít người ở phía Đông Bắc, có các tòa nhà xây dựng xung quanh.

Vụ hủy cơ sở này được lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn thông báo trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông và Tổng Thống Donald Trump của Mỹ, mà theo dự trù sẽ diễn ra tại Singapore vào Tháng Sáu.

Sự kiện này cũng xảy ra vào lúc Bình Nhưỡng chỉ trích Washington, nói rằng Phó Tổng Thống Mike Pence là “con rối chính trị” và Bắc Hàn sẵn sàng đối đầu liên quan đến vấn đề nguyên tử tại bàn thương thuyết.

Vụ hủy bỏ cơ sở này của Bắc Hàn ở Punggye Ri được coi là một cử chỉ của ông Kim, tạo ra hình ảnh tích cực trước cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ.

Tuy nhiên, sự kiện này chưa chắc đạt yêu cầu phi nguyên tử hóa của Tổng Thống Donald Trump.

Khi cho phép một nhóm nhỏ phóng viên truyền hình và một số cơ quan truyền thông đến chứng kiến vụ hủy bỏ cơ sở thử nguyên tử này, Bắc Hàn nhiều phần hy vọng đạt được tuyên truyền mong muốn của mình, khi sự việc được truyền đi khắp thế giới.

Bình Nhưỡng không mời các thanh tra nguyên tử quốc tế đến để chứng kiến sự việc. (Đ.D.)

TT Trump hủy họp thượng đỉnh với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT