Thursday, April 18, 2024

Indonesia: Xúi giục khủng bố, một thầy tế Hồi Giáo quá khích lãnh án tử hình

JAKARTA, Indonesia (NV) – Một tòa án ở Jakarta hôm 22 Tháng Sáu tuyên án tử hình một thầy tế Hồi Giáo về tội xúi giục khủng bố.

Theo CNN, thầy tế Aman Abdurrahman, lãnh tụ nhóm Jamaah Ansharut Daulah (JAD), có liên hệ với ISIS, bị kết tội xúi giục gây ra năm cuộc tấn công của khủng bố, gồm cả cuộc tấn công bằng bom tự sát hồi Tháng Giêng, 2016 ở Jakarta khiến bốn người chết và 25 người bị thương.

Luật Sư Aslundin Hatjani của bị cáo cho biết đã gặp thân chủ của mình sáng ngày Thứ Sáu và ông Abdurrahman nói sẽ “ngợi ca Thượng Đế” nếu lãnh án tử hình.

Ông Abdurrahman có quyền kháng án và Luật Sư Hatjani nói sẽ tham khảo thân chủ để xem có làm điều này hay không.

Hình ảnh thu được ở tòa cho thấy thầy tế Abdurrahaman quỳ xuống và hôn sàn phòng xử khi bản án được tuyên đọc.

Bộ Ngoại Giao Mỹ hồi năm ngoái đưa JAD vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế, nói rằng đây là một tổ chức gồm gần 20 nhóm khủng bố nhỏ hơn ở Indonesia, tuyên thệ trung thành với lãnh tụ ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT