Thursday, March 28, 2024

Iran dọa trả đũa nếu Anh không thả tàu dầu đang bị giữ ở Gibraltar

TEHRAN, Iran (NV) – Chính quyền Iran hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, đòi chính phủ Anh phải ngay lập tức thả chiếc tàu dầu của họ đang bị cầm giữ ở Gibraltar và cáo buộc London là làm theo lệnh của Mỹ.

Một giới chức Bộ Ngoại Giao Iran trong cuộc họp với đại sứ Anh tại Iran, ông Rob Macaire, nói rằng hành động của chính phủ Anh là “không thể chấp nhận.” Ông Macaire bị gọi đến Bộ Ngoại Giao Iran để nhận công hàm phản đối.

Một giới chức thuộc cơ quan trọng tài thương mại Iran cảnh cáo là nếu Anh không sớm thả chiếc tàu dầu này, chính quyền Tehran sẽ buộc phải trả đũa bằng cách bắt giữ một tàu dầu Anh.

Giới hữu trách tại Gibraltar, một vùng lãnh thổ của Anh, nằm ở phía cực Nam của Tây Ban Nha, nơi  dẫn vào Địa Trung Hải, nói rằng họ nghi ngờ chiếc tàu dầu Iran đang chở dầu thô cho Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Âu Châu (EU).

Việc bắt giữ chiếc tàu dài 330 m (1,000 feet), có tên Grace 1, xảy ra vào thời điểm EU đang chuẩn bị đối phó với việc Iran gia tăng nỗ lực tinh luyện uranium, vượt quá giới hạn đặt ra trong thỏa thuận ký kết năm 2015.

Chiếc Grace 1 bị cảnh sát và quan thuế Gibraltar, vối sự trợ giúp của một toán lính Thủy Quân Lục Chiến Anh, chặn lại vào lúc sáng sớm ngày Thứ Năm.

Tòa án ở Gibraltar hôm Thứ Sáu ra phán quyết nói rằng chiếc tàu này có thể bị giữ thêm 14 ngày nữa.

Chiếc tàu này bị chặn ở nơi cách Gibraltar chừng 2.5 dặm (4 km) về phía Nam, trong khu vực Anh coi là hải phận của mình. Tuy nhiên, Tây Ban Nha, vốn coi Gibraltar là lãnh thổ của họ, nói rằng đây là hải phận Tây Ban Nha.

Phía Iran nói rằng chiếc tàu bị chặn bắt lúc đang trong hải phận quốc tế và Bộ Ngoại Giao Iran cáo buộc London là “có hành vi hải tặc.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT