Thursday, April 18, 2024

Iran tuyên bố đã ‘tha’ cho một phi cơ trinh sát Mỹ lúc bắn rơi chiếc drone

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một cấp chỉ huy quân sự Iran hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, nói rằng quốc gia này đã “tha” không bắn hạ một phi cơ trinh sát của Mỹ với 35 người trên phi cơ này, vốn bay theo chiếc phi cơ không người lái (drone) bị lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo bắn hạ.

“Cùng bay với chiếc drone trong khu vực là một chiếc P-8 của Mỹ với 35 người ở trên,” theo lời Chuẩn Tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh không lực của Vệ Binh Cách Mạng Hồi GIáo, theo bản tin của hãng thông tấn Fars và Tasnim của nhà nước Iran, được tờ báo New York Post trích thuật.

Các chuyên gia quân sự trong khi đó cho CNN hay rằng phi cơ này chỉ có thể chở theo khoảng 9 người, gồm cả hai phi công.

“Chiếc phi cơ này cũng xâm nhập vào không phận của chúng ta và chúng ta đã có thể bắn hạ chiếc phi cơ này, nhưng không làm điều đó,” theo lời tướng Hajizadeh.

Chiếc P-8 Poseidon được chế tạo dựa theo thân của phi cơ Boeing 737-800, được trang bị máy móc điện tử theo dõi các mục tiêu ngầm dưới nước cũng như trên mặt biển, cùng là các loại võ khí để tiêu diệt các mục tiêu này.

Tướng Hajizadeh nói lực lượng phòng không của ông bắn hạ chiếc drone loại RQ-4A Global Hawk, trị giá khoảng $130 triệu, chừng 10 phút sau khi đưa ra lời cảnh cáo sau cùng.

Ông cũng nói rằng phía Iran không bắn chiếc phi cơ trinh sát Poseidon vì chỉ muốn “cảnh cáo” phía Mỹ.

Tổng Thống Donald Trump trong ngày Thứ Sáu cũng cho hay ông ra lệnh hủy cuộc tấn công trả đũa vì có ước tính rằng chừng 150 người phía Iran sẽ thiệt mạng– một điều theo ông Trump là không cân xứng với việc bắn rơi một chiếc phi cơ không người lái.

Truyền thông nhà nước Iran hôm Thứ Sáu công bố hình ảnh của các vật được lực lượng Vệ Binh Cách Mạng nói rằng là các mảnh vỡ của chiếc drone. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT