Thursday, April 18, 2024

ISIS tấn công học viện quân sự Kabul, 11 lính thiệt mạng

KABUL, Afghanistan (AP) – Thành phần phiến quân ISIS hôm Thứ Hai mở cuộc tấn công nhắm vào các quân nhân canh gác một học viện quân sự tại thủ đô Kabul, làm thiệt mạng ít nhất 11 người và làm bị thương 16 người khác.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các cuộc tấn công xảy ra ở Kabul trong tháng này, do thành phần Taliban và ISIS gây ra, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Cuộc tấn công hôm Thứ Hai khởi sự vào lúc khoảng 4 giờ sáng, theo các nhân chứng, và cuộc giao tranh kéo dài mãi cho tới sau lúc rạng đông vẫn chưa chấm dứt.

Dawlat Waziri, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Afghanistan, cho hay một tay nổ bom tự sát mở đầu cuộc tấn công và sau đó là cuộc chạm súng dữ dội.

Ông Waziri cho hay có ít nhất năm phiến quân tham dự cuộc tấn công. Hai người trong số này chết trong cuộc giao tranh, hai người cho nổ bom mang theo và một bị quân chính phủ bắt giữ.

Học viện này là nơi sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ trong cuộc chiến Iraq và Afghanistan bị thiệt mạng.

Thiếu Tướng Harold J. Greene, bị một binh sĩ Afghanistan nổ súng bắn chết nơi đây hồi Tháng Tám năm 2014. Lúc đó, ông là tư lệnh phó lực lượng chuyển tiếp ở quốc gia này. Phía Taliban sau đó cho hay hung thủ là người của họ cài vào. (V.Giang)

Y tá Nga vứt bệnh nhân ngoài bệnh viện giữa trời 0 độ

MỚI CẬP NHẬT