Friday, March 29, 2024

Israel gửi 16,000 di dân Phi Châu sang các quốc gia Tây Phương

JERUSALEM (NV) – Chính phủ Israel hôm Thứ Hai cho hay hủy bỏ một kế hoạch nhằm trục xuất di dân bất hợp pháp về lại Phi Châu, sau khi đạt thỏa thuận với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để gửi hơn 16,000 người sang các quốc gia Tây Phương.

Bản tin hãng thông tấn Reuters cho hay các người di dân khác, trong số này có nhiều người xin tị nạn, sẽ được phép ở lại Israel trong ít nhất là năm năm nữa, theo một thông cáo của văn phòng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu.

Từ Tháng Hai, chính phủ Israel đã đề nghị cho thành phần di dân bất hợp pháp, đa số là từ Sudan và Eritrea, số tiền $3,500 mỗi người và vé máy bay để đến một quốc gia khác tại Phi Châu là Rwanda.

Tuy nhiên các nhóm tranh đấu cho quyền lợi người di dân nói rằng nhiều người trong số này bỏ trốn sự đe dọa và chiến tranh, nên việc trục xuất họ, cho dù đến một quốc gia khác ở Phi Châu, cũng sẽ tạo thêm nguy hiểm.

Một hàng rào Israel dựng lên dọc theo biên giới với Ai Cập trong vài năm qua đã hầu như ngăn chặn được người Phi Châu vào Israel bất hợp pháp. Có khoảng 64,000 người Phi Châu đã vào được Israel trước đó, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Kuwait kết án tử hình cặp vợ chồng giết người giúp việc Philippines

MỚI CẬP NHẬT