Friday, March 29, 2024

Israel hủy thỏa thuận tái định cư di dân Phi Châu

JERUSALEM (AP) – Thủ Tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, hôm Thứ Ba hủy bỏ một thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc nhằm tái định cư hàng ngàn người di dân Phi Châu sang một số quốc gia Âu Châu, sau khi bị áp lực của thành phần diều hâu trong chính phủ liên hiệp, nói rằng như vậy vẫn còn quá nhiều người Phi Châu ở trong quốc gia này.

Biến chuyển bất ngờ này đã tạo phản ứng bất bình và chỉ trích gay gắt từ phía đối lập, tạo nên các câu hỏi về sự suy xét của ông Netanyahu trước khi có quyết định.

Ông Netanyahu hãnh diện loan báo trên đài truyền hình Israel về thỏa thuận với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai, nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả Israel và người di dân bất hợp pháp.

Nhưng sau khi liên minh của thành phần diều hâu khởi sự tấn công, vào chiều tối Thứ Hai, cho là vẫn còn quá nhiều người di dân bất hợp pháp còn ở lại, ông Netanyahu cho hay ngưng thi hành thỏa thuận, nói rằng phải tham khảo với cư dân ở vùng Nam Tel Aviv, vốn cho là họ bị bỏ lơ trong tiến trình thương thảo.

Sau khi gặp cư dân nơi đây hôm Thứ Ba, ông Netanyahu cho biết ông xem xét lợi hại và nay “quyết định hủy bỏ thỏa thuận.”

Ông loan báo thỏa thuận với LHQ hôm Thứ Hai sau khi một kế hoạch nhằm trục xuất người di dân bất hợp pháp sang Rwanda bị thất bại.

Theo thỏa thuận này, chừng một nửa trong số 35,000 di dân Phi Châu sẽ được đưa sang Âu Châu, trong khi số còn lại được tạm thời cho ở lại Israel. (V.Giang)

Tính ấu dâm với đứa trẻ bốn tuổi, một ông ở Yorba Linda bị bắt

MỚI CẬP NHẬT