Thursday, March 28, 2024

Israel muốn có tự do mậu dịch với Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Reuven Rivlin, tổng thống Israel, đến Hà Nội hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, trong chuyến thăm viếng chính thức bốn ngày, để thương thuyết hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam, theo báo Đầu Tư Online.

Theo lịch trình, ông Rivlin sẽ gặp các lãnh đạo Việt Nam như chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng.

Tổng Thống Rivlin sẽ được hướng dẫn đi xem những trang bị quốc phòng của Israel bán cho các đơn vị của Việt Nam.

Hà Nội không giấu diếm chuyện muốn nâng tầm quan hệ quốc phòng với Tel Aviv qua việc muốn mua thêm nhiều võ khi tân tiến do Israel sản xuất.

Theo báo chí Israel, khi đến Hà Nội, ông Rivlin sẽ thức đẩy các biện pháp để đạt đến một thỏa hiệp tự do mậu dịch giữa hai nước.

“Chúng tôi hy vọng trong chuyến thăm viếng này, chúng tôi có thể đạt tiến bộ đáng kể trong nỗ lực ký một thỏa hiệp tự do mậu dịch giữa Israel và Việt Nam và củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa hai dân tộc,” ông Rivlin nói với báo chí trước khi lên đường sang Việt Nam.

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng hợp tác với nhau, chúng ta có thể cổ võ an toàn thực phẩm, canh nông tiến bộ, kỹ thuật lọc nước, giáo dục, y tế, kỹ thuật cao và không gian ảo.”

Tháp tùng Tổng Thống Reuven Rivlin là một phái đoàn gồm cả ông Shraga Brosh, chủ tịch Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Israel.

Hồi tháng trước, ông Yitzhak Aharonovich, chủ tịch tập đoàn kỹ nghệ quốc phòng Israel, đến Việt Nam gặp ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, và một số giới chức Bộ Quốc Phòng.

Một bản tin phân tích thời sự nói rằng ngoài việc thảo luận bán thêm võ khí cho Việt Nam, ông còn giới thiệu 40 chiếc chiến đấu cơ F-16A/B thặng dư, đang được chuyên gia Israel tân trang để bán lại trên thị trường quốc tế.

Theo thống kê, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel tiếp tục tăng trưởng, từ khoảng $68 triệu (năm 2005) lên tới $1 tỷ (năm 2014), và rồi $1.237 tỷ (năm 2016) mà trong đó, Việt Nam xuất cảng chính yếu là điện thoại, linh kiện các loại, giày dép, cà phê, hạt điều, hàng dệt may, thủy sản và nhập cảng của Do Thái máy móc, thiết bị công nghệ cao, phân bón…

Cho đến Tháng Giêng, Israel có 25 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn $46 triệu, xếp thứ 56/116 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Ngoài ra, theo thông tấn xã Việt Nam, Israel cũng cam kết cung cấp gói tín dụng $250 triệu cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, kinh doanh với các đối tác Israel.

Trong khi Tổng Thống Reuven Rivlin đến Hà Nội, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đến Bắc Kinh. (TN)

MỚI CẬP NHẬT