Friday, March 29, 2024

Kẻ lái xe ủi đám đông ở Toronto có thể vì ‘thù ghét phụ nữ’

TORONTO, Canada (AP) — Một lời nói đưa lên trang Facebook trước khi xảy ra việc một chiếc xe van ủi vào đám đông trên lề đường ở Toronto, Canada, khiến tạo ra nghi ngờ rằng kẻ tấn công có sự thù hằn đối với phụ nữ, làm nhớ lại câu chuyện 14 phụ nữ bị giết trong vụ thảm sát năm 1989, vẫn còn là một trong những vụ giết người ghê gớm nhất ở Canada.

Hôm Thứ Ba, nghi can Alek Minassian, 25 tuổi, bị truy tố về tội giết người cấp một, trong vụ dùng xe van đâm chết 10 khách bộ hành tại một ngã tư đông người. Có 14 người khác cũng bị thương.

Thượng sĩ Graham Gibson thuộc sở cảnh sát Toronto cho hay trong cuộc họp báo rằng đa số những người chết và bị thương đều là nữ giới, dù rằng ông từ chối không cho biết nguyên do cuộc tấn công này là gì.

“Chúng tôi khi điều tra đều nhìn từ đủ mọi khía cạnh,” Cảnh Sát Trưởng Toronto Mark Saunders cho hay.

Vấn đề nữ giới được nêu lên vì cảnh sát cho hay có  một bản post “khó hiểu” do Minassian đưa lên Facebook ngay trước khi xảy ra vụ tấn công cho thấy anh ta có thể ở trong số những người giận dữ vì không có được mối quan hệ với phụ nữ.

Bản post này, nay đã bị xóa đi, khen ngợi Elliot Rodger, một sinh viên đại học cộng đồng giết sáu người và làm bị thương 13 người trong vụ bắn và đâm người gần trường đại học University of California, tại thành phố Santa Barbara năm 2014.

Trong bản post, Minassian gọi Roder là “người đàn ông lịch sự nhất” và cho hay “Cuộc Nổi Dậy của những người thế hệ Incel (Incel Rebellion) đã khởi sự!”

Incel là chữ viết tắt của Involuntarily Celibate (độc thân bất đắc dĩ).

Rodger trước đó từng dùng từ ngữ này trong các bản post để bày tỏ sự giận dữ đối với các phụ nữ từ chối lời tỏ tình của anh ta.

Tinh thần bài phụ nữ này cũng làm người ta nhớ lại cuộc thảm sát năm 1989 ở trường Ecole Polytechnique ở Canada, nơi một thanh niên 25 tuổi, Marc Lepine, vào một lớp học, ra lệnh cho nam nữ sinh viên đứng riêng, đuổi các nam sinh ra ngoài rồi nổ súng, làm thiệt mạng 14 nữ sinh trước khi tự tử. Trong lá thư để lại, Lepine đổ lỗi cho giới phụ nữ cấp tiến làm hỏng cuộc đời của anh ta. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 25 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT