Friday, April 19, 2024

Khán giả túc cầu Hồng Kông ‘chửi thề’ quốc ca Trung Quốc

HỒNG KÔNG (NV) – Các khán giả túc cầu ở Hồng Kông, bất chấp đe dọa bắt bớ, la trộ khi quốc thiều Trung Quốc trỗi lên trước trận đấu giao hữu với Bahrain hôm Thứ Năm, cho dù có sự hiện diện dầy đặc của cảnh sát ở nơi đây.

Bản tin của cơ quan truyền thông South China Morning Post (SCMP) cho hay những khán giả ái mộ túc cầu nhiệt thành ở Hồng Kông la trộ, chửi thề, khi quốc thiều Trung Quốc trỗi lên, công khai bày tỏ sự giận dữ của họ đối với việc quốc hội Trung Quốc thông qua luật giúp chính quyền Hồng Kông đưa ra các quy định trừng phạt những người không tỏ sự kính trọng quốc kỳ.

Bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, các nhóm nhỏ người ái mộ ở khắp nơi trong vận động trường Mong Kok la trộ khi quốc thiều Trung Quốc trỗi lên, có người còn xoay lưng lại.

“Tôi không sợ luật lệ gì cả,” theo lời một khán giả 18 tuổi. “Rồi sao? Có hàng ngàn người nơi đây. Làm sao họ có thể tìm ra và bắt tôi?”

Một khán giả khác, đưa đứa con trai năm tuổi đi coi đá banh, cho hay “Tôi không nghĩ bản quốc ca này đại diện cho Hồng Kông. Tôi sẽ tiếp tục phản đối,” SCMP cho biết.

Trận đấu này được dư luận chú ý vì là trận đầu tiên ở thành phố này sau khi Quốc Hội Trung Quốc tuần qua đưa Hồng Kông vào danh sách những nơi phải tuân hành quy luật khi chào cờ.

Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Carrie Lam Cheng Yuet-ngor hôm Thứ Ba trấn an công chúng rằng luật chỉ trừng phạt những ai cố ý bất kính lúc chào cờ chứ không nhắm vào những người có hành động vô tình.

Vào tối ngày Thứ Năm, đông đảo cảnh sát viên thường phục thấy được đưa đến canh gác quanh vận động trường, một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải ngạc nhiên vì không được báo trước, cũng theo SCMP. (V.Giang)

TripAdvisor cảnh báo du khách các khách sạn xảy ra tấn công tình dục

MỚI CẬP NHẬT