Thursday, April 25, 2024

800,000 người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình đòi dân chủ

HỒNG KÔNG (NV) – Đông đảo người dân Hồng Kông mặc đồ đen xuống đường biểu tình tuần hành qua các khu phố hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Mười Hai, để đòi tự do dân chủ, trong cuộc tụ tập đông đảo nhất của phía tranh đấu kể từ sau chiến thắng lớn lao trong kỳ bầu cử địa phương vừa qua.

Đây cũng là lần đầu tiên từ Tháng Tám tới nay, tổ chức Civil Human Rights Front (CHRF), từng tổ chức cuộc tuần hành có hàng triệu người tham dự, được nhà cầm quyền Hồng Kông cấp phép để tổ chức xuống đường, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

CHRF ước tính có 800,000 người tham dự, trong khi cảnh sát nói con số này là 183,000.

Người biểu tình tràn ngập khu phố Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Các tiếng hô “Chiến đấu cho tự do! Đứng cùng Hồng Kông!” vang dội khắp ngả đường thành phố, từ đủ mọi thành phần tham dự, cả giới chuyên gia tới người già cả, khi họ tuần hành từ công viên Victoria Park cho tới khu thương mại nhộn nhịp và tới khu tài chánh ở trung tâm thành phố.

Đến chiều tối, khi cuộc tuần hành chấm dứt, một số người biểu tình xịt sơn viết các khẩu hiệu chống Bắc Kinh lên tường tòa nhà ngân hàng Bank of China. Cảnh sát chống bạo loạn đứng gác, tỏ sự tự chế khi người biểu tình đi ngang thóa mạ họ.

Một sinh viên 23 tuổi, cho biết tên là Lawrence, nói rằng: “Giáng Sinh sắp tới nhưng hiện nay chúng tôi không cảm thấy sự vui thích, hào hứng như trước.”

Anh Lawrence cầm tấm bảng nói “Ước mơ của tôi năm 2020 là quyền bầu cử phổ thông,” nhắc nhở tới đòi hỏi của người tranh đấu là người dân Hồng Kông phải được trực tiếp bầu lên người lãnh đạo họ.

Bắc Kinh trong thời gian qua đổ lỗi cho tình trạng bất ổn ở nơi này là do sự xúi giục của các chính quyền ngoại quốc, gồm cả Anh và Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT