Friday, March 29, 2024

Không tôn trọng bình đẳng giới tính, không được làm công dân Thụy Sĩ

LAUSANNE, Thụy Sĩ (NV) – Một cặp vợ chồng Hồi Giáo mới đây đã bị bác đơn xin nhập tịch Thụy Sĩ sau khi họ từ chối không bắt tay người khác phái trong cuộc phỏng vấn ở cơ quan di trú.

Cơ quan di trú Thụy Sĩ hôm Thứ Sáu 17 Tháng Tám xác nhận sự việc, cũng cho biết thêm rằng hai vợ chồng này không chịu hội nhập và không tôn trọng sự bình đẳng giới tính, theo bản tin của BBC News.

Hai vợ chồng này, được phỏng vấn mấy tháng trước đây, cũng ngần ngại không chịu trả lời các câu hỏi của nhân viên di trú khác phái.

Chỉ ít ngày trước đây, một phụ nữ Hồi Giáo tại Thụy Điển đã thắng vụ kiện và được bồi thường khi đi phỏng vấn việc làm và từ chối không chịu bắt tay người phỏng vấn mình.

Giới hữu trách Thụy Sĩ nói rằng những người muốn trở thành công dân phải hội nhập vào cộng đồng, cho thấy có sự gắn bó, yêu mến Thụy Sĩ, tôn trọng các cơ chế và luật pháp Thụy Sĩ.

Các giới chức này không cho biết chi tiết về cặp vợ chồng nói trên, mà theo giới truyền thông địa phương là người gốc Bắc Phi. Tuy nhiên, họ cũng xác nhận rằng hai vợ chồng này không cho thấy hội đủ điều kiện thành công dân khi được phỏng vấn tại thành phố Lausanne.

Tại quốc gia láng giềng Pháp, một phụ nữ gốc Algeria cũng từng “rớt” quốc tịch khi từ chối không bắt tay một giới chức chính quyền trong buổi lễ tuyên thệ nhập tịch. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Edinburgh ở Scotland”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT