Friday, April 19, 2024

Chiến hạm Mỹ tuần tiễu khu vực Trường Sa, thách đố Trung Quốc

HONOLULU, Hawaii (NV) – Một khu trục hạm Mỹ hôm Thứ Tư, 17 Tháng Hai, đã có chuyến hải hành quanh các đảo hiện do Trung Quốc chiếm đóng trong vùng Biển Đông, công khai thách thức loan báo chủ quyền của Bắc Kinh tại nơi này.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Đệ Thất Hạm Đội Mỹ đưa ra bản thông cáo cho biết khu trục hạm USS Russell “khẳng định quyền tự do hải hành” hôm Thứ Tư khi di chuyển trong khu vực quần đảo Trường Sa (Spratly Islands).

Khu trục hạm USS Russell ở Pearl Harbor, Hawaii. (Hình: US Navy)

Bản thông cáo của Hải Quân Mỹ cho hay chuyến công tác tự do hải hành này là để “khẳng định quyền hạn, tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển được luật quốc tế công nhận, bằng cách thách đố các giới hạn bất hợp pháp về việc di chuyển do Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đưa ra.”

Quần đảo Trường Sa hiện là nơi có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines.

Ba quốc gia trong số này, gồm Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, đòi các tàu chiến quốc tế phải xin phép hoặc thông báo trước mới được đi ngang qua các đảo.

Trung Quốc nói họ có chủ quyền trên phần lớn Biển Đông qua việc đưa ra bản đồ có đường chín đoạn, còn gọi là “đường lưỡi bò,” nhưng đã bị tòa án của Liên Hiệp Quốc bác bỏ năm 2016 với lý do không hợp pháp.

Đệ Thất Hạm Đội hôm Thứ Tư khẳng định “các xác định bất hợp pháp và bừa bãi” về chủ quyền đưa ra trong vùng Biển Đông là sự đe dọa trầm trọng cho tự do hải hành, cho các chuyến bay qua vùng biển và tự do mậu dịch.

Chuyến đi của khu trục hạm USS Russell hôm Thứ Tư diễn ra sau khi Tổng Thống Joe Biden hồi đầu tháng này nói rằng chính phủ của ông “sẽ trực tiếp đối đầu với các thách đố nhắm vào sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị dân chủ của Mỹ từ đối thủ quan trọng nhất là Trung Quốc.”

Hoạt động trong đài chỉ huy của khu trục hạm USS Russell. (Hình: US Navy)

Khu trục hạm Russell (DDG-59), có bến nhà tại San Diego, California, trọng tải tối đa khoảng 9,000 tấn, với thủy thủ đoàn chừng 290 người. Chiến hạm có vận tốc tối đa là hơn 56 km/giờ, chở theo hai trực thăng và các hệ thống võ khí dùng chống tàu nổi, tàu ngầm cùng là các mục tiêu trên đất liền. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT