Thursday, March 28, 2024

Kim Jong Nam gặp tình báo Mỹ trước khi bị giết ở Malaysia?

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Một giới chức cảnh sát khi ra trước tòa làm nhân chứng hôm Thứ Hai, trong vụ xử hai cô gái tình nghi giết Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, khai rằng nạn nhân từng gặp một người Mỹ gốc Nam Hàn tại một hòn đảo ở Malaysia bốn ngày trước khi bị giết.

Cô Siti Aisyah, 25 tuổi, quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bị cáo buộc là bôi chất độc hóa học VX lên mặt Kim Jong Nam trong phi cảng đông đảo người qua lại ở Kuala Lumpur hôm 13 Tháng Hai năm trước. Cả hai đều nói rằng mình vô tội.

Đây là hai nghi can duy nhất đang bị giam giữ, dù rằng công tố viện cho hay bốn người Bắc Hàn cũng liên hệ tới vụ này nhưng đã nhanh chóng rời khỏi Malaysia sau cuộc tấn công.

Một giới chức cảnh sát Malaysia, Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, khai trước tòa rằng Kim bay từ Macau đến Kuala Lumpur hôm 6 Tháng Hai và đến đảo nghỉ mát Langkawi hai ngày sau đó. Ông Che Wan Aziz cho hay Kim gặp người Mỹ gốc Nam Hàn này tại một khách sạn ở Langkawi ngày sau đó. Tuy nhiên ông nói rằng hiện chưa được biết danh tánh người đàn ông kia và có liên hệ đến số tiền $138,000 thấy trong túi đeo lưng của Kim khi bị giết hay không.

Ông Che Wan Azirul cho biết như trên khi được luật sư Gooi Soon Seng của cô Aisyah yêu cầu xác nhận rằng phải chăng người này là một nhân viên tình báo Mỹ hoạt động tại Bangkok, theo như nguồn tin của tờ báo Nhật Asahi Shimbun hay không.

Ông Che Wan Azirul cũng nói rằng không nhớ được tên khách sạn hay phòng được đặt thuê dưới tên của Kim hay người đàn ông kia, khiến bị luật sư Gooi mạnh mẽ chỉ trích.

Nếu bị kết tội sát nhân, hai nghi can Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có thể bị án tử hình. Tuy nhiên, nếu chứng minh được là không có ý này, họ được nhẹ tội hơn.

Các luật sư cho hay hai cô gái tưởng là đóng trong show truyền hình thực tế (reality show). Tuy nhiên phía công tố viện Malaysia nói hai người này biết rõ ràng là họ bôi chất độc vào tay. (V.Giang)

Mỹ dự tính giao thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT