Friday, March 29, 2024

Lần đầu tiên, Nam-Bắc Hàn mở văn phòng liên lạc

SEOUL, South Korea (AP) – Hai miền Nam-Bắc Triều Tiên hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Chín, chính thức mở văn phòng liên lạc lần đầu tiên để gia tăng thông tin và trao đổi ý kiến trước cuộc họp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo tại Bình Nhưỡng vào tuần tới.

Văn phòng này tọa lạc ở thành phố Kaesong, thuộc phần đất Bắc Hàn.

Sự kiện này cho thấy hai phía đang dần dần hòa giải với nhau sau một thời gian dài căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên có một văn phòng như thế kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau cuộc chiến hồi thập niên 1950.

Cho tới nay, hai miền Nam-Bắc Triều Tiên chỉ liên lạc bằng điện thoại và fax, mỗi khi họ muốn sắp xếp các cuộc thương lượng và trao đổi thông tin. Nhưng những phương tiện này thường ngừng lại mỗi khi có căng thẳng liên quan đến chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.

Tại buổi lễ khai trương, ông Cho Myoung Gyon, bộ trưởng Bộ Thống Nhất Triều Tiên của Nam Hàn, nói văn phòng này sẽ là “cái nôi cho sự thịnh vượng cùng nhau của hai miền.”

“Chúng tôi sẽ ngồi mặt đối mặt, trao đổi suy nghĩ nhanh chóng và chính xác, và cùng nhau giải quyết các khó khăn,” ông Cho nói tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, ông Ri Son Gwon, chủ tịch Ủy Ban Thống Nhất Hòa Bình của Bắc Hàn, nói văn phòng này sẽ giúp hai miền có “những đối thoại thẳng thắn” và hơn nữa sẽ gia tăng quan hệ hai bên, theo truyền thông Nam Hàn có mặt tại chỗ tường thuật.

Khoảng 15 đến 20 nhân viên Nam Hàn sẽ làm việc ở văn phòng này mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sau đó, cư ngụ tại các khách sạn hoặc nhà khách gần đó, và thay phiên nhau trực vào ngày cuối tuần.

Phía Bắc Hàn cũng có số nhân viên tương tự làm việc tại văn phòng.

Hai phía sẽ họp mỗi tuần một lần, thông cáo báo chí của văn phòng ông Ri cho biết.

Kaesong là thành phố có khu kỹ nghệ do Nam Hàn đầu tư để khai thác lao động rẻ của Bắc Hàn.

Tuy nhiên, khu vực này bị đóng cửa hồi năm 2016 sau khi Bắc Hàn gia tăng các vụ thử hỏa tiễn.

Trong khi đó, ông Moon Jae In, tổng thống Nam Hàn, theo dự trù sẽ bay đến Bình Nhưỡng vào Thứ Ba tuần tới để gặp ông Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn, trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, và đây sẽ là lần thứ ba hai người gặp nhau. (Đ.D.)

Ngân sách cảnh sát di trú được âm thầm tăng $200 triệu

MỚI CẬP NHẬT