Thursday, March 28, 2024

Lãnh đạo Mỹ – Hàn đồng ý tăng cường khả năng phòng thủ

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hai tổng thống Nam Hàn và Mỹ hôm Thứ Ba đồng ý hoàn toàn tháo gỡ các giới hạn liên quan đến trọng lượng đầu đạn của các hỏa tiễn đạn đạo Nam Hàn, đồng thời thảo luận việc Seoul có tàu ngầm nguyên tử cũng như các loại võ khí tối tân khác, theo các giới chức chính phủ Seoul.

Thỏa thuận này nhằm xây dựng khả năng phòng thủ chung của hai quốc gia chống lại sự khiêu khích của Bắc Hàn và được hai tổng thống Moon Jae-in cùng Donald Trump ký kết tại dinh tổng thống Nam Hàn, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Trong cuộc họp báo chung sau đó, Tổng Thống Moon xác nhận hai nhà lãnh đạo đạt thỏa thuận sau cùng về việc chấm dứt các giới hạn liên quan đến đầu đạn hỏa tiễn đạn đạo.

Ngoài ra ông Moon và ông Trump cũng đồng ý mở rộng việc luân chuyển các hệ thống võ khí chiến lược tới Nam Hàn cũng như ở các khu vực lân cận, ông Moon cho hay trong cuộc họp báo trực tiếp truyền hình, theo UPI.

Một giới chức phủ tổng thống Nam Hàn sau đó cho hay cuộc thảo luận cũng bao gồm việc Seoul tự phát triển hoặc mua lại tàu ngầm nguyên tử.

Tàu ngầm nguyên tử được coi là loại võ khí chiến lược quan trọng có thể ngăn chặn các tàu ngầm mang theo hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, nhưng hiện bị cấm theo một thỏa thuận giữa Seoul và Washington.

Tổng Thống Trump trong khi đó cho hay Mỹ hiện có lực lượng quân sự hùng hậu được đồn trú trong khu vực để sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Bắc Hàn. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn Bắc Hàn đến bàn hội nghị và đạt thỏa thuận, theo ông, là điều tốt cho dân chúng Bắc Hàn cũng như dân chúng của thế giới.

Tổng Thống Trump sẽ lên đường sang Trung Quốc hôm Thứ Tư sau khi đọc bài diễn văn tại Quốc Hội Nam Hàn, trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên làm điều này trong 24 năm qua. (V.Giang)

Đài Loan lo ngại trở thành món hàng trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc

MỚI CẬP NHẬT