Thursday, March 28, 2024

Lãnh đạo Nga, Saudi Arabia gặp nhau về dầu hỏa và Syria

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm gặp Vua Salman của Saudi Arabia tại điện Kremlin, thắt chặt mối giao hảo có ảnh hưởng tới giá dầu thô quốc tế và cũng có thể quyết định kết cục của cuộc chiến tại Syria.

Vua Salman, vị vua đầu tiên của Saudi Arabia viếng thăm Nga, cùng đi với một phái đoàn để thảo luận các dự án đầu tư trị giá mấy tỷ đô la, một điều rất quan trọng cho nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn vì giá dầu xuống thấp và các biện pháp trừng phạt của Tây Phương, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Saudi Arabia cho hay đã ký một thỏa thuận mua hệ thống hỏa tiễn phòng không loại S-400.

Đây là một thay đổi lớn từ phía vương quốc này, vốn từ trước đến nay phần lớn chỉ mua võ khí từ Anh và Mỹ.

Nga và Saudi Arabia, dù có một số bất đồng ý kiến, đang tiến đến gần nhau hơn vì nhu cầu phải đẩy giá dầu thô lên cao hơn và cũng vì sự can thiệp quân sự của Moscow tại Syria đang khiến các quốc gia khác ở vùng Trung Đông không thể lơ là. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Vụ nổ súng thảm sát tại Las Vegas”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT