Thursday, April 25, 2024

Lãnh đạo Ngũ Giác Đài sẽ thảo luận thẳng thắn với ‘bành trướng Trung Quốc’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Patrick Shanahan, hôm Thứ Tư, 29 Tháng Năm, bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần ở Á Châu. Mục đích là củng cố quan hệ với các quốc gia đồng minh đồng thời có cuộc thảo thuận “thẳng thắn” với Trung Quốc về sự bành trướng quân sự của quốc gia này.

“Chuyến đi này là để lắng nghe các đồng minh và đối tác ở Á Châu,” ông Shanahan nói trên chuyến bay tới Jakarta, Indonesia, theo AFP.

Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên của ông Shanahan, sau đó là Singapore, Nam Hàn và Nhật.

Hôm Thứ Năm, ông Shanahan sẽ gặp Tổng Thống Indonesia, ông Joko Widodo, sau khi thảo luận với Ngoại Trưởng Retno Marsudi và Bộ Trưởng Quốc Phòng Ryamizard Ryacudu.

Việc hợp tác trong lãnh vực hàng hải với quốc gia này sẽ là vấn đề hàng đầu, do Mỹ muốn chặn sự bành trướng thế lực của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tại Singapore hôm Thứ Bảy, ông Shanahan sẽ gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) bên lề cuộc họp Shangri-La của giới lãnh đạo quốc phòng trong khu vực.

“Tôi muốn đưa ra những lãnh vực mà Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác,” theo ông Shanahan, nói thêm rằng ông hy vọng sẽ có được cuộc thảo luận “rất thẳng thắn về vấn đề đánh cắp sở hữu trí tuệ hay quân sự hóa vùng Biển Đông.”

Chính phủ Mỹ thường xuyên kêu gọi có quyền “tự do hải hành” ở vùng Biển Đông, trong lúc Bắc Kinh đang phát triển sự hiện diện quân sự nơi này.

Trung Quốc cũng thường xuyên cáo buộc các chiến hạm Mỹ di chuyển ở hải lộ quốc tế là vi phạm lãnh hải của họ.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ hiện cũng đang đối đầu với Nga và Iran.

“Chúng tôi có đủ khả năng để làm nhiều việc cùng lúc,” ông Shanahan nói thêm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT