Thursday, March 28, 2024

Kim Jong Un tuyên bố ngưng thử nguyên tử và hỏa tiễn

TOKYO, Nhật (NV) — Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tuyên bố sẽ ngưng các cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn, khởi sự từ ngày Thứ Bảy này, và sẽ đóng nơi từng có cuộc thử nghiệm nguyên tử trước đây, theo bản tin của tờ Washington Post.

Lời tuyên bố bất ngờ này được đưa ra chỉ sáu ngày trước khi ông Kim dự trù sẽ gặp Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, rồi sau đó sẽ có cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim và Tổng Thống Donald Trump.

Tổng Thống Trump dự trù sẽ gặp ông Kim vào cuối Tháng Năm hay đầu Tháng Sáu. Dù rằng chưa quyết định được địa điểm gặp gỡ, các chương trình họp hiện vẫn được chuẩn bị.

Bản tin Washington Post cho hay cả ông Moon và Trump đều nói rằng Bắc Hàn, vốn hồi năm ngoái khoe rằng đã “chế được đầu đạn nguyên tử lớn lao” cùng là hỏa tiễn để bắn đầu đạn này tới lục địa Mỹ, nay sẵn sàng để “giải giới nguyên tử.”

“Bắc Hàn đồng ý ngưng mọi cuộc thử nghiệm nguyên tử và đóng cửa nơi thử nghiệm,” TổngThống Trump gửi tweet ra ngay sau khi có loan báo từ Bình Nhưỡng. “Đây là tin rất tốt đẹp cho Bắc Hàn và cho cả Thế Giới! Trông đợi ngày họp của chúng ta.”

Tuy nhiên, hiện có nhiều nghi ngờ rằng liệu Kim Jong Un sẽ dễ dàng từ bỏ các chương trình này như ông ta nói hay không; vì ông ta là người đã đổ nhiều tiền của và sức lực vào chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, cũng để tạo nên uy lực của cá nhân cho mình.

Các phân tích chỉ ra rằng bản thông cáo vừa qua từ Bình Nhưỡng không đề cập gì tới việc giải giới nguyên tử mà chỉ là “ngưng” lại, cũng theo Washington Post. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT