Thursday, March 28, 2024

Lãnh tụ đối lập Anh: Thủ Tướng Boris Johnson ‘có thể bị tù’ nếu không hoãn Brexit

LONDON, Anh (NV) – Lãnh tụ phía đối lập ở Anh, ông Jeremy Corbyn, mới đây lên tiếng cảnh cáo rằng Thủ Tướng Anh Boris Johnson “không thể đứng lên trên pháp luật,” sau khi ông Johnson nói sẽ từ chối không xin gia hạn Brexit, dù Hạ Viện Anh đã thông qua đạo luật ngăn không cho tiến hành Brexit nếu không có thỏa thuận với khối EU.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post,  khi đến Norwich hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Chín, nhà lãnh đạo đảng Lao Động Jeremy Corbyn nói rằng: “Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khi thủ tướng nói rằng ông đứng trên pháp luật.”

Theo ông Corbyn thì ông Johnson bị Hạ Viên buộc là phải ngăn ngừa việc rút khỏi EU nếu không có thỏa thuận với khối EU, và xin gia hạn thêm 3 tháng để có thời giờ chuẩn bị cho việc này.

Các chuyên gia luật pháp đã lên tiếng khuyến cáo rằng ông Johnson có thể đi tù nếu ông từ chối tuân theo đạo luật đã được thông qua hôm Thứ Sáu và sẽ trở thành luật hôm Thứ Hai tuần tới.

Một dân biểu phía đảng Bảo Thủ, ông Adam Tomkins, một cựu giáo sư luật, nói rằng ông Johnson nên từ chức hơn là vi phạm luật bằng cách thúc đẩy Brexit mà không có thỏa thuận.

Trong một loạt các bản tweet gửi ra, ông Tomkins nói Thủ Tướng Johnson chỉ có một con đường duy nhất nếu ông từ chối không xin EU cho gia hạn Brexit: đó là từ chức.

“Bất kể chúng ta nghĩ thế nào về Brexit, hay là về thủ tướng, tất cả chúng ta đều có thể đồng ý về một nguyên tắc căn bản: đó là chính quyền phải tuân theo luật pháp,” ông Tomkins nói.

Theo tờ The Telegraph, ông Johnson viết thư gửi các thành viên đảng Bảo Thủ, nói rằng ông sẽ không tuân hành luật theo đó buộc ông phải xin gia hạn Brexit.

Ông Johnson khẳng định là sẽ “không bao giờ van xin Brussels” cho gia hạn Brexit thêm nữa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT